Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2019] Một phụ nữ ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm đang trong tình trạng bị huyết áp cao và tê liệt chân tay khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Xuân Hương bị bắt vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 1 năm 2019. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Bạch Sơn kể từ đó.

Bà Trương đã kể với luật sư và con gái về tình trạng sức khoẻ của mình khi họ đến thăm bà vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Bà cho biết kể từ khi vào trại tạm giam, huyết áp của bà luôn ở mức 200 mmHg .

Luật sư và con gái bà Trương sau đó đã tới Toà án huyện Tĩnh Vũ, nhưng thẩm phán Tác Sâm Vũ và Lý Chí Tuệ – hai thẩm phán chịu trách nhiệm đối với vụ việc của bà Trương – đều từ chối gặp họ.

Sau khi luật sư quay về thành phố của ông, ông được hội luật sư địa phương thông báo rằng Toà án huyện Tĩnh Vũ đã đệ đơn khiếu nại ông. Ông cũng được thông báo không được tiếp tục đại diện cho các học viên Pháp Luân Công nữa.

Vị luật sư đã nói với hội luật sư địa phương rằng tình trạng của bà Trương hiện rất nghiêm trọng và bà có thể gặp nguy hiểm nếu chính quyền tiếp tục giam cầm bà.

Các thẩm phán ở Toà án huyện Tĩnh Vũ hiện tại đều từ chối nghe các cuộc gọi của con gái bà Trương, cô đang nộp đơn bảo lãnh cho người mẹ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/392669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/17/179929.html

Đăng ngày 01-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share