Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2019] 13 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Hầu hết nhà của họ đã bị lục soát, các máy tính và sách Pháp Luân Công bị tịch thu. Một người thân của các học viên này (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Lệ Yến, bà Dương Lệ Yến, ông Lý Đông Quân (không có quan hệ với bà Lý) hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Thiện Hữu.

Ông Trần Hải Lâm (chồng bà Dương, không tu luyện Pháp Luân Công) và bà Hoàng Tú Hoa (vợ ông Lý) bị giam tại trại tạm giam Thành phố Tùng Nguyên.

Cô Vu Vy, con gái của ông Lý và bà Hoàng, bị giam 15 ngày ở trong tại trại tạm giam Quận Tiền Quách.

Tám học viên bị bắt giữ còn lại là: Bà Trương Á Như; bà Lưu Ảnh và em gái của bà; các học viên Phương, Phó (hóa danh) và Tĩnh (con gái học viên Phó), cùng một học viên lớn tuổi không rõ danh tính.

Có thông tin cho hay, cảnh sát đã đã dùng chiếc thang trèo vào cửa sổ của nhà cô Tĩnh để bắt giữ cô.

Hiện vẫn đang điều tra thêm thông tin chi tiết về các vụ bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/九月十日吉林省松原市十几名法轮功学员被绑架-393524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/180009.html

Đăng ngày 30-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share