[MINH HUỆ 25-6-2002] Hôm nay, ngày 23-5-2002 là ngày kỷ niệm tám năm Sư phụ Lý Hồng Chí tới truyền Pháp tại thành phố Tể Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từ 21 đến 28 tháng Sáu 1994, thể theo lời mời của Trung tâm Khoa học Văn hoá Thanh niên tỉnh Sơn Đông và Hội Nghiên cứu Khí công thành phố Tể Nam, Sư phụ trải bao khó khăn để tới Tể Nam và cùng các học viên tổ chức khoá học giảng Pháp Luân Đại Pháp lần thứ hai ở đây, tại sân vận động Hoàng Đình. Khoảng hơn 4000 học viên từ các nơi ở Trung Quốc đã một lần nữa được đến nghe Sư phụ tôn kính giảng Pháp. Bấy giờ, những cơ quan hữu quan tại Tể Nam đã rất ủng hộ. Bộ Công An khu Lịch Hạ thậm chí còn cử công an đến giúp dẫn hướng giao thông mỗi buổi chiều sau khi tan giờ học. Sau khoá học, Sư phụ đã đồng ý cho cơ quan tài trợ —Trung tâm Khoa học Văn hoá Thanh niên tỉnh Sơn Đông— phát hành băng thâu âm những bài giảng Pháp.


Ảnh: Sư phụ cùng nhóm học viên từ phía nam khu Lịch Thành, thành phố Tể Nam

Qua những lời dạy từ bi, Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng lan rộng khắp thành phố Tể Nam và tỉnh Sơn Đông. Đến tháng Tư 1999, có gần 500 điểm luuyện công tại thành phố Tể Nam với khoảng 40 ~ 80 nghìn học viên. Người dân vùng Sơn Đông nồng nhiệt đón mừng Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tháng Bảy 1999, chế độ Giang Trạch Dân đã khai mở cuộc đàn áp đẫm máu, nhắm vào hàng triệu những con người lương thiện. Riêng tại Tể Nam, hơn 300 học viên đã bị bắt vô pháp vào các trại cưỡng bức lao động với những bản án kéo dài tới 3 năm. Hàng chục học viên Sơn Đông đã bị tra tấn tới chết chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin.

Tà ác sính kỷ thời; Tận hiển chúng sinh chí.” — Chính Đại Khung (Tinh tấn yếu chỉ II)

(tạm dịch: Tà ác còn lộng hành đến bao giờ nữa; Chí nguyện của chúng sinh đã hiển rõ rồi)

Đó là những cố gắng cuối cùng của tà ác trước ngày tàn. Chúng ta hãy nỗ lực gấp đôi để trợ giúp Sư phụ trong Chính Pháp và đón nhận ngày Pháp Chính Nhân Gian.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/24/32258.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/25/23448.html.

Dịch ngày 28-3-2005, đăng ngày 9-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share