[MINH HUỆ 13-01-2010] Nhiều nhân viên từ Cục an ninh nội địa Đồn cảnh sát quận Bảo Sơn ở Thượng Hải đã giám sát liên tục tầng nhà dưới tại nơi tạm trú của ông Quách Tiểu Quân ở xã Phổ Giang, quận Mẫn Hành, vào trưa ngày 7 tháng 1 năm 2010. Họ lập tức bắt giữ ông Quách khi ông đi xuống nhà.

Sau khi bị bắt, cục trưởng Cục an ninh nội địa Cừu Phong đã chỉ đạo 7 nhân viên và viên chức từ ủy ban khu phố xông vào nơi cư trú của ông Quách. Họ lục soát nhà hai tiếng, lấy đi ba máy tính, một máy in, 10 bản sao các sách Pháp Luân Công, đĩa, giấy, một máy nghe nhạc MP3, ổ đĩa U và các vật dụng cá nhân khác.

Ông Quách là một cựu giáo sư tại Trường thông điện tử tin học tại Đại học Giao thông Thượng Hải. Ông bị giam vào tháng 8 năm 2000 vì tập luyện Pháp Luân Công và phân phát thông tin về cuộc bức hại. Sau đó ông bị bản án 5 năm tù giam, và bị giữ tại Nhà tù Đề Lan Kiều.

Sau lần bắt mới đây này, gia đình ông Quách đã đến Đồn cảnh sát quận Bảo Sơn để yêu cầu thả ông ra, nhưng các viên chức từ chối, và bảo họ rằng ông Quách đã bị đặt dưới sự giam giữ hình sự và đang bị giữ tại Trung tâm giam giữ Bảo Sơn. Nhà chức trách Đồn cảnh sát quận Bảo Sơn không thể đưa ra bất kỳ cái gì gọi là bằng chứng chứng minh rằng ông Quách đã phạm một tội ác; tuy nhiên họ cứ bắt ông, lục soát nhà và giam giữ hình sự.

Người phụ trách có liên quan:

Diêu Chí Vinh, đồn trưởng Đồn cảnh sát Bảo Sơn: 86-21-56698696
Cừu Phong, đồn trưởng Cục an ninh nội địa Đồn cảnh sát Bảo Sơn: 86-21-56691538, 28950334, 28950332, 86-13918276949 (Di động)
Chỉ huy Trung tâm giam giữ Bảo Sơn: 86-21-66860901


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/13/216204.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/17/113970.html
Đăng ngày: 19-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share