Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 27-08-2019] AT5 (Amstel Television 5) là một đài truyền hình được nhiều người theo dõi ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Một phóng viên của đài truyền hình này thường thấy các học viên luyện công tại một điểm luyện công địa phương, và ông bị cuốn hút bởi tính ôn hòa của môn tu luyện. Khi biết thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, ông đã đề nghị thực hiện một loạt phóng sự chuyên sâu để giới thiệu cho công chúng về môn tu luyện thiền định và phơi bày những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.

Vào tối ngày 19 tháng 8 năm 2019, Kênh AT5 đã phát một chương trình về Pháp Luân Công. Các học viên được quay trong khi đang luyện công tại một công viên, và vài người được phỏng vấn về những gì họ đã trải qua trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đài truyền hình này cũng đã đăng một bài viết về Pháp Luân Công trên trang web của mình.

09289a868c089a6b376adb56d15c2160.jpg

Đài truyền hình AT5 quay phim và phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công cho một phóng sự buổi tối.

f6c7d52c1056e395283ac739d1eb2116.jpg

AT5 News phát một chương trình về Pháp Luân Công.

005ad10cd3197975c1311830ee55012c.jpg

Ảnh chụp màn hình phóng sự về Pháp Luân Công được đăng trên trang web của AT5 News (Tiêu đề: “Bị ngăn cấm, nhóm người Trung Quốc thiền định trong các công viên ở Amsterdam – Tất cả là vì điều gì?”)

Các học viên thuật lại sự kinh hoàng của cuộc bức hại

Ông Ngô, một học viên Pháp Luân Công đã được phỏng vấn cho chương trình. Ông giới thiệu môn tu luyện và nói việc tu luyện Pháp Luân Công giúp mọi người cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng. Ở Trung Quốc Đại lục, nhiều người đã từng tu luyện môn này, nhưng chế độ cộng sản Trung Quốc lo sợ rằng sự phát triển nhanh chóng của môn tu luyện sẽ trở thành mối đe dọa đối với quyền lực của nó, bởi vậy đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.

Một số học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm khi họ bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì đức tin. Một người đàn ông từng làm quản lý cấp cao của một công ty lớn cho hay đồ uống của ông bị cảnh sát đầu độc. Một phụ nữ tiết lộ rằng cô đã bị kết án bốn năm tù và bị tách khỏi đứa con thơ của mình.

Một phụ nữ khác kể về trải nghiệm của cô khi bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi. Cô cho biết cô đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, bị giam trong buồng kín, không hề có ánh sáng mặt trời.

Một số người phương Tây bước vào tu luyện sau khi thấy các học viên luyện công trong các công viên địa phương. Một phụ nữ Hà Lan cho hay người bạn của bà bảo bà rằng Pháp Luân Công chính là điều bà cần. Bà đã tập thử, và thấy thật sự đúng là như vậy.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/荷兰阿姆斯特丹AT5电视台报导法轮功-391975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179146.html

Đăng ngày 06-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share