[MINH HUỆ 14-08-2019] Ngày 2 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) của Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một nghị quyết nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. RNC “lên án mạnh mẽ hành vi thu hoạch nội tạng không tự nguyện của Trung Quốc.” Toàn văn của Nghị quyết được trích ở cuối bài viết này.

Ông Shawn Steel, cựu chủ tịch của Đảng Cộng hòa California, hiện là Ủy viên RNC đại diện cho California. Ông đã đệ trình nghị quyết này sau khi nghe phán quyết của tòa án nhân dân độc lập tại London ngày 17 tháng 6 năm 2019, trong đó đề cập rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong nhiều năm qua, và thảm kịch này vẫn còn tiếp diễn.

Tòa án cho rằng vấn nạn thu hoạch nội tạng là tiêu điểm quan trọng nhất mà nhóm điều tra thực tế đã “tìm ra được cốt lõi của vấn đề”. Ông Steel gọi các cuộc xét nghiệm y học để tìm người hiến tạng phù hợp bên trong các nhà tù Trung Quốc là “tàn ác không thể tưởng tượng được”. Theo ông, hành vi này không khác gì những bác sỹ của Đức Quốc xã khi thực hiện các thí nghiệm y khoa trên thân thể của tù nhân Do Thái, chẳng hạn như bác sỹ khét tiếng Josef Mengele, người đã tuyển chọn và sau đó tiến hành thí nghiệm trên chính cơ thể của tù nhân trong các trại tập trung của Đức.

Lần đầu tiên ông Steel biết đến vấn nạn này là trong chuyến đi tới Helsinki, Phần Lan. Các học viên Pháp Luân Công tại đó đã nâng cao nhận thức về sự việc này trong một cuộc triển lãm đường phố, và ông thấy thật khó tin. Ông hỏi: “Loại xã hội nào có thể cho phép điều đó xảy ra kia chứ?” Nhưng ngày càng có nhiều báo cáo từ các tổ chức độc lập đã xác nhận sự tồn tại và quy mô của những hành vi tàn bạo này.

“Ở Mỹ, bạn không thể kiếm được một cơ quan tạng quan trọng của người trong vòng hai tuần. Mà phải mất cả năm, phải mất một thời gian rất lâu. Người ta chết mòn từng ngày trong khi chờ đợi có người hiến tạng,” ông Steel nhận xét thêm rằng sự tàn bạo này sẽ thu hút sự quan tâm của xã hội quốc tế. “Vấn nạn này không thể bị lờ đi vì nó liên quan đến hàng ngàn nạn nhân ở Trung Quốc hàng năm, con số đó quá lớn không thể nào che giấu được.” Ông Steel cho biết.

Nghị quyết được soạn bởi Văn phòng Luật sư của RNC:

NGHỊ QUYẾT VỀ NẠN THU HOẠCH NỘI TẠNG CỦA TRUNG QUỐC

XÉT RẰNG, Trong hai thập kỷ qua, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào một thủ đoạn đê hèn, cưỡng bức mổ lấy nội tạng của các tù nhân bị giam giữ để tiến hành cấy ghép tạng và người ta cho rằng những tù nhân này là “tù nhân lương tâm” gồm các tín đồ Hồi giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng, tín đồ Cơ Đốc giáo, và học viên Pháp Luân Công;

XÉT RẰNG, Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng khách “du lịch ghép tạng”, trong đó những người cần cấy ghép cấp bách đi đến Trung Quốc để trả hàng ngàn đô la cho một trong số 60.000 đến 90.000 ca ghép tạng ở Trung Quốc mỗi năm, vượt xa số lượng cơ quan nội tạng được hiến tặng;

XÉT RẰNG, Các bệnh viện Trung Quốc có thể lên lịch cấy ghép các cơ quan tạng quan trọng trong vòng hai tuần, cho thấy một trực giác bất chính liên quan đến “việc hiến tặng” các cơ quan nội tạng này;

XÉT RẰNG, Quy trình hiến tạng rất phát triển của Mỹ yêu cầu người nhận phải được đưa vào danh sách được quản lý cẩn thận, khiến nhiều người đăng ký phải chờ hàng trăm ngày để cấy ghép mà không biết chính xác vào ngày nào và họ thường không đợi được tới lúc đó;

XÉT RẰNG, Người ta tin rằng từ năm 2000, hàng trăm ngàn người đã bị giết hại và các cơ quan nội tạng của họ bị thu hoạch một cách không tự nguyện;

XÉT RẰNG, Vào tháng 6 năm 2019, Toà án độc lập Trung Quốc tuyên án rằng trong nhiều thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành thu hoạch nội tạng cưỡng bức một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm;

XÉT RẰNG, Nghị viện của Canada và Liên minh Châu Âu, cũng như Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ, đã thông qua các nghị quyết lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm; và

XÉT RẰNG, Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc giải thích nguồn tạng dùng cho các ca cấy ghép và Hiệp hội Y tế Thế giới, Hiệp hội Cấy ghép tạng Hoa Kỳ, và Hiệp hội Cấy ghép đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan y tế Trung Quốc; do đó,

QUYẾT ĐỊNH, Rằng Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) lên án mạnh mẽ hành vi thu hoạch nội tạng không tự nguyện của Trung Quốc; và

QUYẾT ĐỊNH, Rằng RNC coi nạn thu hoạch nội tạng không tự nguyện của Trung Quốc là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/391460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178899.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share