Bài của Su Qing, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-12-2010] Tối ngày 03 tháng 1 năm 2009, Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun đã kết thúc buổi trình diễn thứ 4 ở San Francisco trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Tại nhà hát San Francisco, Shen Yun mở màn với các điệu múa đẹp và thuần khiết gây ấn tượng với khán giả trong tiếng vỗ tay vang dội.

2010-1-4-sanfshenyun-01--ss.jpg
Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun quay lại sân khấu chào khán giả ở nhà hát San Francisco vào ngày 03 tháng 01 năm 2009

Nghệ thuật biên đạo múa xuất sắc làm nức lòng người dân Trung Quốc

2010-1-4-sanfshenyun-02--ss.jpg
Cựu diễn viên múa dân gian Zhao Binbin (bên phải)

Bà Zhao Binbin đã từng là diễn viên trong đoàn kịch múa dân gian chuyên nghiệp ở phía Tây Nam Trung Quốc. Bà đã đến buổi trình diễn cùng với một người bạn. Đây là lần thứ 4 bà xem biểu diễn Shen Yun và bà vui mừng khi mỗi lần lại được xem các chương trình khác nhau.

Bà Zhao cho biết rằng trong suốt nhiều năm ở Trung Quốc bà chưa được xem bất cứ gì giống như biểu diễn Shen Yun,“Nghệ thuật biên đạo múa thật là tuyệt vời”, bà Zhao nói.

“Chương trình sử dụng những vũ đạo để thể hiện những câu chuyện dựa trên những sự kiện lịch sử Trung Quốc, điều này thật xuất sắc. Buổi biểu diễn này thật sự làm nức lòng người dân Trung Quốc. ”

Bà Zhao cũng ấn tượng với các kỹ năng chuyên nghiệp của các nghệ sĩ. “Họ còn rất trẻ nhưng mỗi người đều có thể biểu diễn một cách độc lập”

Sửng sốt khi xem buổi trình diễn

2010-1-4-sanfshenyun-03--ss.jpg
Ông bà Chen từ Trung Quốc

Ồng bà Chen đã biết về buổi trình diễn qua quảng cáo trên báo chí và trên TV. Họ đã nghe những điều tốt đẹp về chương trình Shen Yun ngay cả  trước khi họ quyết định tới xem.

Ông Chen cố gắng nhớ lại những gì ông đã thấy sau buổi biểu diễn “Tôi cảm thấy bị choáng ngợp! Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Tôi chưa thấy trang phục nào đẹp đến mức kinh ngạc như vậy.”

Ông Chen đặc biệt thích vở “Võ Tòng  đánh hổ” và “Trong ngôi làng Miao”. Ông Chen nói “Những nghệ sĩ đã thể hiện rất chân thực về người Trung Quốc”

“Nghệ thuật biên đạo múa truyền tải thông điệp của những câu chuyện một cách rõ ràng. Nó thật sự là buổi trình diễn tuyệt vời và rất khác với những gì tôi đã xem ở Trung Quốc”

“Các nghệ sĩ có kỹ thuật múa cơ bản rất tốt, rất vững chắc. Tôi sẽ giới thiệu Shen Yun cho những người tôi biết, đặc biệt là những người ở Trung Quốc, và khuyến khích họ đi xem nó tại Hồng Kông.”

“Đây là nền văn hóa của chúng ta và chúng ta không thể đánh mất nó”

Ông Yu từ Quảng Châu đã đi cùng toàn bộ gia đình của ông đến buổi trình diễn.“Tôi yêu các điệu múa , trang phục, điệu nhảy và âm nhạc thực hiện với nhau rất hài hòa.”

Khi nói về “Võ Tòng đánh hổ”, ông Yu cảm thấy nặng nề trong tim, “Mọi người ai cũng đều biết Võ Tòng. Những điều này là  văn hóa chúng tôi và chúng tôi không thể đánh mất nó.”

Bà Yu cũng hết sức ca ngợi phần vũ đạo và trang phục,“Những điệu múa cổ truyền Trung Quốc thật sự là cái tôi ưa thích.”

Ao ước rằng tất cả người dân Trung Quốc đều có thể xem buổi trình diễn

Ông Niu từ Trung Quốc rất yêu thích buổi biểu diễn, ông đã xem ba buổi biểu diễn trong hai ngày! “Thật tuyệt vời” ông nói.

Ông Niu nói rằng tất cả các chương trình này khác với năm ngoái nhưng cũng đem đến cho ông cùng một cảm giác dễ chịu như vậy và vẫn tiếp tục mang ý nghĩa sâu sắc. Ông tin rằng xem buổi biểu diễn có thể thay đổi lối suy nghĩ mọi người. “Những ai được xem buổi biểu diễn thật là may mắn. Cả thế giới cần xem buổi biểu diễn, không chỉ có người dân Trung Quốc.”

Người dân Trung Quốc nên bảo tồn và quảng bá nền văn hóa truyền thống

Sau buổi biểu diễn, bà Zhong Lanying và chồng từ Trung Quốc đang cân nhắc việc tới San Jose, điểm dừng chân kế tiếp của Shen Yun để xem lại.

Là nguời Trung Quốc, bà Zhong muốn tìm hiểu về văn hóa và vũ đạo Trung Hoa. “Shen Yun thật tuyệt vời, tôi yêu nó. Tôi sẽ quay trở lần nữa và chắc chắn kể với tất cả bạn bè và gia đình tôi về nó. Tôi thậm chí có thể mua vé cho họ nữa.”

Tiết mục Độc tấu đàn nhị tạo ấn tượng và đã làm bà Zhong xúc động. Bà đã nhận ra rằng làm thế nào để gìn giữ và quảng bá nền văn hóa Trung Quốc, ngay cả ở hải ngoại

Ông Joe, chồng bà Zhong cho biết, buổi biểu diễn rất tráng lệ và ông muốn đến San Jose cùng với gia đình và bạn bè ông để xem lại

Shen Yun sẽ được chào đón nhiệt liệt ở Hồng Kông

Bà Vương đang đi du lịch ở Mỹ với chồng bà và họ tình cờ gặp được buổi biểu diễn ở San Francisco. Bà rất thích tiết mục “Không gì có thể  cản được con đường thần thánh” vì nó nói lên một câu chuyện mà hiện tại đang xảy ra tại Trung Quốc. “Tâm tôi run lên khi tôi thấy đứa trẻ phải xa mẹ vì cuộc bức hại. Tôi biết qua kinh nghiệm của mình rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt

Bà Vương nói rằng  Shen Yun đặc biệt là vì nó chân thực. “Bây giờ nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung Quốc rất hời hợt, nông cạn và không mang ý nghĩa sâu sắc. Tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng nhiều nghệ sĩ Shen Yun trưởng thành tại Mỹ và vẫn có thể khắc họa văn hóa Trung Quốc tốt đến vậy.”

Cuối cùng, bà Vương nói thêm, “Tôi nghe nói Shen Yun sẽ tới Hồng Kông. Nó chắc chắn sẽ được ưa chuộng ở đó. Tôi sẽ nói với mọi người ở Trung Quốc rằng Shen Yun tuyệt vời như thế nào!”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/6/113718.html
Đăng ngày: 08 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share