[MINH HUỆ 23 – 12 – 2009] Buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun được tổ chức tại Khán phòng Jones Hall ở Houston, Texas trong một đêm diễn hết sạch vé vào thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2009, là một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2010 của Đoàn.

Ông Cecil Wills, thành viên hội đồng thành phố Stafford, đã có vài lời phát biểu trong buổi chiêu đãi sau buổi biểu diễn được tổ chức cho những vị khách đặc biệt và các nghệ sĩ Shen Yun.

Ông Willis nói, ” Là một người Texas gốc, tôi không quen thuộc với loại hình văn hóa này. Tôi khá dân dã và thuộc tuýp người tây phương sống cuộc đời ngao du!. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng tôi rất ấn tượng—và những ai quen tôi đều biết rằng rất khó mà gây ấn tượng với tôi— nhưng tôi thực sự  ấn tượng với phần trang phục,  âm nhạc, với tất cả các màn trình diễn trong buổi biểu diễn tối nay, nếu có cơ hội, tôi sẽ lại tới xem vào năm tới và tôi sẽ giới thiệu cho từng người và cho bất cứ ai mà tôi quen biết.”

“Tôi không có đủ ngôn từ để diễn tả những điều mà tôi đã xem ở đây tối nay, nhưng tôi sẽ chỉ nói là nó thật tuyệt vời và tôi sẽ vô cùng vui mưng được  trở lại và xem thêm một lần nữa. Cảm ơn.”

2009-12-22-0912220317072100_small.jpg
Người dân Texas  thưởng thức Shen Yun tại khán phòng Jones Hall ở Houston

Đại diện Bang cảm ơn Shen Yun đã đến với Houston

Đại diện Bang Texas tiến sĩ Alma A. Allen cũng phát biểu tại buổi lễ, cảm ơn ban tổ chức “vì đã mang đến buổi biển diễn đẹp đẽ này tới thành phố xinh đẹp của chúng tôi.”

“Giáng Sinh sẽ không hoàn thiện nếu tôi không được xem biểu diễn nghệ thuật, và buổi biểu diễn này rất, rất, rất đặc biệt,” Bà nói với những người dự tiệc.

2009-12-22-edited_BDF3132_small.jpg
Tiến sĩ Alma A. Allen phát biểu tại một buổi chiêu đãi được tổ chức sau buổi diễn

Trước khi được bầu làm đại diện bang, tiến sĩ Allen được bầu vào và công tác tại Ban giáo dục bang  trong hơn 10 năm. Bà có hai bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về giáo dục.
Đây là năm thứ hai bà xem buổi biểu diễn, và bà đã lên kế hoạch để tới xem vào năm tới nếu có thể.

“Tôi hy vọng các bạn đưa Houston vào trong danh sách lưu diễn của các bạn vào năm tới, và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ trở lại lần nữa,” bà nói.

Bà cảm ơn Đoàn Shen Yun có trụ sở ở New York vì những chia sẻ giao lưu văn hóa.

“Buổi biểu diễn hoàn toàn thú vị, và tôi nghĩ rất nhiều người trong số khán giả cũng sẽ đồng ý với tôi,” bà nói.

“Cảm ơn các bạn rất, rất nhiều vì đã chia sẻ không chỉ là những màn trình diễn nghê thuật của các bạn mà còn  cả nền văn hóa của các bạn với chúng tôi.”

Thành viên hội đồng thành phố thấy rằng Shen Yun thúc đẩy một thế giới hòa đồng

Thành viên hội đồng mới đắc cử ông Al Hoàng của quận F, thành phố Houston cũng đến xem buổi biểu diễn Shen Yun.

Ông Hoàng, người gốc Việt, bình luận rằng buổi biểu diễn rất đẹp mắt. “Màn trình diễn này rất tuyệt.”

2009-12-22-_BDF3107_small.jpg
Ông. Al Hoàng, thành viên hội đồng thành phố Houston

Ông Hoàng nói rằng ông đã xem những buổi biểu diễn của rất nhiều quốc gia khác, nhưng ông vô cùng thích Shen Yun.
“Tôi thích buổi biểu diễn ở đây hôm nay không chỉ bởi những điều họ chia sẻ trong các màn trình diễn, mà còn là vì những triết lý bên trong nó. Triết lý ấn dấu đằng sau thật là cao cả. … Chúng ta có  một tư tưởng chung: nỗ lực cho tự do, nỗ lực để đạt được những điều tốt đẹp hơn cho loài người và tôi thích điều đó.”

“Tôi nghĩ Shen Yun  không chỉ dạy chúng ta tính kiên trì mà còn dạy chúng ta chung sống hài hòa cho hòa bình, tình yêu và một thế giới hòa đồng, vì vậy tôi thích điều này. Nó thật tuyệt.”

Ông Hoàng cảm thông với Pháp Luân Đại Pháp và những tiết mục nói lên lòng can đảm trong thời hiện đại của các học viên  môn tu luyện tinh thần này, những người đang bị đàn áp bởi chế độ Cộng Sản ở Trung Quốc vì niềm tin của họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113314.html
Đăng ngày: 29 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnn trong tương lai để sát hơn vpí nguyên bản

Share