[MINH HUỆ 30 -12 -2009] Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 12, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã mang đến sức sống cho nhà hát nhân dân San Diego với những âm thanh và cảnh tượng của Trung Quốc cổ xưa.

Ông Pollanrd, một nhà soạn nhạc cho biết: “Tôi thấy chương trình thật đẹp và rất hay”. Ông nhận thấy dàn nhạc đã kết hợp các nhạc cụ của Tây phương và Trung Quốc, và đã biểu diễn âm nhạc nguyên bản. Ông nói: “Chúng tôi đã nghe các bản nhạc và rất là phù hợp với loại hình múa… Chúng tôi rất vui vì các nhạc cụ và các bản nhạc đều chân thực”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.29.Michael+and+Linda+Pollard.JPG
Ông bà Pollard sau buổi biểu diễn tối thứ Hai của Shen Yun ở San Diego

Ông Pollard đánh giá cao những thông điệp tinh thần và đầy tính triết học trong một số tiết mục. “Tôi rất thích tình tiết của câu chuyện, hoặc là tìm hiểu về một số hệ thống tín ngưỡng văn hóa

Tôi thích lời giới thiệu về các triết lý và những khái niệm tinh thần về luân hồi và hình như họ đang sử dụng yếu tố tâm linh đó, điều đó cũng tô thêm vẻ đẹp tự nhiên của phần phối nhạc

Trước đó ông chưa từng nghe về cuộc đàn áp và sự tra tấn Pháp Luân Đại Pháp hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói về tiết mục miêu tả một người mẹ bị hại trong khi bảo vệ con của mình trước cảnh sát. Ông muốn tìm hiểu thêm, “Tôi vẫn không hiểu phần nói về nơi mà người mẹ và đứa trẻ…đó có phải là đất nước Trung Quốc hiện đại ngày nay không?

Bà Pollard, một luật sư, yêu vẻ đẹp của buổi biểu diễn. Bà nói: “Buổi biểu diễn thật tuyệt diệu. Nó thực sự đẹp, [tôi] rất thích nó”.

Ông Pollard nói: “Vợ tôi thích vẻ đẹp của Shen Yun và âm nhạc và vũ múa và cả trang phục, nhưng tôi thì, tôi quan tâm hơn đến phần thể hiện về triết lý tâm linh

Giáo sư Vật lý: “Rất đẹp mắt

Trong số khán giả hâm mộ có Tiến sĩ Norman, giáo sư chuyên Vật lý của trường đại học California, ở San Diego.

Ông nói: “Tôi thực sự không biết mong đợi điều gì, nhưng đúng là đẹp… Buổi biểu diễn giới thiệu cho tôi về nhiều khía cạnh khác nhau của lịch sử và văn hóa Trung Hoa”.

Rất đẹp mắt. … Tôi nghĩ đây là những sắc màu tươi sáng và đẹp nhất mà tôi đã từng thấy trên sân khấu

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.29.Dr.MichaelNorman.jpg
Tiến sĩ Norman, giáo sư trường Đại học California, ở San Diego

Tiến sĩ Norman là người tiên phong sử dụng các phương pháp tính toán tiên tiến để khám phá vũ trụ và thời sơ khai của nó, vì vậy ông rất quan tâm tới các khía cạnh triết lý và tâm linh của buổi biểu diễn.

Ông nói: “Không gian tâm linh không giống như những gì tôi nghĩ. Tôi nhận thấy điều đó rất thú vị”.

Tôi không biết nhiều về nền văn hóa đó. Tôi có một số sinh viên người Trung Quốc hệ đại học trong nhiều năm qua, vì vậy tôi đã được tiếp xúc với người Trung Quốc, nhưng tôi thực sự không biết nhiều lắm về không gian tâm linh này”.

Ông đặc biệt thích vở Võ Tòng Đả Hổ, ông nói: “Tôi thích chàng trai uống rượu say đã đi đánh nhau với hổ. Tôi nghĩ đó là một tiết mục múa rất sáng tạo”.

Tiết sĩ Norman đánh giá cao các ca sĩ và cách trình bày những dòng chữ trên màn hình. Ông nói: “Tôi hiểu  những bài hát đó giống như là bức thông điệp của những người đã bị đàn áp trong nhiều thế kỷ, nếu không nói là hàng ngàn năm.  Họ bị đàn áp theo cách không được biểu đạt tín ngưỡng tôn giáo của họ”.

Tiến sĩ Norman đã mua vé cho gia đình đến xem Shen Yun tối nay và nói rằng ông nhất định sẽ giới thiệu Shen Yun cho những người khác.

Tôi nghĩ chúng [các con tôi] thích Shen Yun

Shen Yun “Duyên dáng, đẹp đẽ, mang tính giáo dục

Trong số khán giả đến xem Shen Yun hôm thứ Hai có ông Hinrichsen, một nhà quản lý kinh doanh đã về hưu, cùng vợ, một người dẫn chương trình và là một nhà văn

Ông Hinrichsen nói buổi biểu diễn rất có tính giáo dục. “Tài năng rất lớn. Ồ, tất cả đều rất ấn tượng. Kỹ năng của các nghệ sĩ rất tốt. Tất cả các ca sĩ đều hát hay”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.29.Carl+and+Mary+Hinrichsen.JPG
Ông bà Hinrichsen tại Nhà hát nhân dân San Diego tối hôm thứ Hai

Các tiết mục của Shen Yun bao gồm những vở kịch về truyền thuyết Trung Hoa cổ đại cũng như những câu chuyện hiện đại về lòng dũng cảm , bao gồm cả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn tập luyện tâm linh, ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng những người muốn tin vào đức tin này đang bị đàn áp ở Trung Quốc và đó là một sự hổ thẹn. Thật đáng buồn”.

Bà Hinrichsen cũng yêu thích buổi biểu diễn giống như chồng của bà. Bà nói: “Tôi nghĩ nó đẹp một cách lạ thường”. “Tôi thích cái cách mà mọi người phối hợp với nhau quá tuyệt vời”. Bà đã để ý thấy rằng, mặc dù số lượng các vũ công là lớn, “mọi người đều rất đồng điệu”. Bà nói thêm rằng buổi biểu diễn “rất duyên dáng, đẹp, [và], mang tính giáo dục

[Tiết mục vũ múa] cuộc đàn áp tôn giáo là tạo ấn tượng  mạnh mẽ nhất

Một khán giả khác trong buổi biểu diễn tối hôm thứ Hai là ông Lajoie, làm ở bộ phận quản lý của một công ty phần mềm.

Trong thời gian nghỉ giữa buổi biểu diễn, ông bày tỏ cảm nhận của mình về buổi biểu diễn. “Cho tới lúc này, rất, rất hay. Tôi rất thích buổi biểu diễn. Tôi không nghĩ nó lại có nhiều sắc màu đến thế”.

Cho đến hiện nay, tôi nghĩ cuộc bức hại tôn giáo là tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất, và ý tưởng rằng các quyền tự do của các bạn vẫn đang được nói đến”

Ông Lajoie cho rằng các điệu vũ múa đã làm cho rất nhiều người dân trên thế giới nhận thức rõ rằng vẫn còn sự xung đột cần được khắc phục và đây là một cách thức để thu hút sự chú ý của người dân đối với xung đột này.

Ông cũng cảm thấy rằng âm nhạc đã hòa vào những động tác vũ múa, tất cả trở thành một thực thể duy nhất. “Tôi vô cùng yêu thích sự duyên dáng mà các vũ công thể hiện–thật ấn tượng


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27130/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27139/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27132/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113454.html
Đăng ngày: 08– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share