[MINH HUỆ 28 – 12 – 2009] Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2010, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã mở màn buổi trình diễn đầu tiên trong số bảy buổi biểu diễn tại Nhà hát nhân dân San Diego vào thứ bảy, ngày 26 tháng 12.

Ông Natker, một nhạc trưởng của một công ty âm nhạc, nằm trong số các khán giả đã bày tỏ niềm thích thú: “Tôi nghĩ tất cả các vũ công và các nghệ sĩ đã được huấn luyện rất tốt và chương trình trình diễn thật đẹp đẽ” ông nói. “Mọi thứ rất đẹp và trang phục thật bắt mắt, Tôi rất thích.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.27.MrNandMrM.JPG
Ông Nalker (bên trái) và ông Montgomery (bên phải) tại Nhà hát nhân dân San Diego vào tối thứ bảy.

Một trong những đặc điểm nổi bật của dàn nhạc Shen Yun là sự kết hợp những nhạc cụ cổ điển phương Tây và các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc.

Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, ông Natker bị hấp dẫn và hứng thú với điều này. Ông bình luận, “Việc kết hợp âm nhạc phương Tây—đặc biệt tôi là nhạc trưởng—kết hợp một dàn nhạc phương Tây với các nhạc cụ Trung Quốc, nhạc cụ truyền thống Trung Quốc, điều này…trước tiên, thật thú vị với một nhạc sĩ như tôi. Nhưng là một nhà phê bình văn hóa, tôi nghĩ xem nó cũng rất tuyệt vời và nó chỉ ra con đường hướng đến tương lai. Là một nhạc sĩ, việc phối các nhạc cụ cổ điển Trung Quốc và các nhạc cụ cổ điển phương Tây với nhau tôi nghĩ là sẽ một phong cách của tương lai.”

Ông Natker đánh giá cao việc Shen Yun mang đến một cái nhìn sâu về nền văn hóa Trung Quốc cổ xưa . Ông nói“ Tôi luôn say mê nền văn hóa Trung Quốc và việc có cơ hội để xem một góc văn hóa Trung Quốc được mang tới Mỹ bằng cách này và đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ là một điều rất tích cực. Đó là những điều thật cần thiết. Chúng ta càng hiểu biết về nhau nhiều hơn, tương lai lại càng tốt đẹp hơn. Bởi vì chúng ta học tập lẫn nhau và chúng ta thu được lợi ích từ nền văn hóa của nước khác. Có những điều mà chúng ta ở phương Tây làm theo cách này thì ở Trung Quốc lại được làm với một cách hoàn toàn khác. Và là nghệ sĩ, chúng ta có càng nhiều vốn từ để biểu đạt thì chúng ta lại càng trình diễn tốt hơn.”

Giám đốc nghệ thuật: “Toàn bộ chương trình thật lôi cuốn!”

Ông Montgomery, giám đốc nghệ thuật của một công ty âm nhạc, xúc động với các màn trình diễn. Ông nói, “Toàn bộ chương trình thật lôi cuốn, rất , rất thú vị. Và cũng rất phong phú. Một nhịp điệu hay với rất nhiều thứ, rất sôi động, hưng khởi và linh hoạt, nhưng cũng có sự trầm lắng. Tôi thích cách phối âm của dàn nhạc, các ca sĩ hát đơn ca cũng rất hay. Thật là một buổi tối rất thú vị.”

Ông Montgomery chú ý tới sự cách tân trong cách biểu diễn các tiết mục.” Tôi thích những phông nền được trình chiếu—tôi nghĩ rằng cả phần sân khấu, cũng rất thu hút, đặc biệt là với những thước phim mô phỏng sinh động.”

Ông thấy rằng sự luyện tập và sự chính xác của các nghệ sĩ đều đầy cảm xúc và tuyệt vời. Ông Montgomery nói thêm rằng Shen Yun là một buổi biểu diễn tuyệt diệu và gợi ý “Tôi thấy rằng đây là một cách giải trí tuyệt vời cùng với gia đình. Buổi biểu diễn được dàn dựng một cách tuyệt vời.” Ông nói.

Giáo sư âm nhạc và gia đình vô cùng ấn tượng

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.27.912270426132208.jpg
Gia đình ông Ung vào tối thứ bảy ngày 26 tháng 12 tại Nhà hát nhân dân San Diego

Tiến sĩ Ung, một giáo sư âm nhạc, hiệu trưởng trường đại học San Diego, người gốc Campuchia nói ông thật sự thích màn trình diễn.”Họ thật sự là những nghệ sĩ—vũ công, nhạc sĩ tuyệt vời. Tôi thích điều đó.” Tiến sĩ Ung đến xem buổi biểu diễn cùng với gia đình.

Tiến sĩ Ung giải thích rằng ông nghĩ nhạc trưởng và toàn bộ dàn nhạc đã làm việc rất xuất sắc.

Dàn nhạc biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun kết hợp các nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc để tạo nên những âm thanh độc đáo và đẹp đẽ. Hiện nay đây là dàn nhạc duy nhất trên thế giới thường xuyên dung hợp các nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc. Tất cả các bản nhạc mà dàn nhạc chơi đều là nguyên bản và được soạn ra để phối với mỗi điệu múa.

Tiến sĩ Ung cũng thích giai điệu mạnh mẽ từ loại đàn nhị hai dây truyền thống Trung Quốc, với âm điệu của thiên giới, có thể khiến tâm hồn lay động mà hiếm nhạc cụ nào khác làm được.

Bà Ung là người chơi đàn Viola nói các tiết mục đã được trình diễn rất tinh tế. “ Tôi nghĩ nó được làm rất chuyên nghiệp. Thật là thú vị với tôi. Thực ra tôi đã học về âm nhạc cổ điển Trung Quốc. Thật thú vị. Nó được làm rất tốt. Tất nhiên là rất đáng xem! Tôi cũng thích các điệu múa nhiều như thích âm nhạc vậy.”

Một trong các con gái của họ, cô Kalean, cũng nói cô thật sự thích buổi biểu diễn. ”Đây là lần đầu tiên tôi xem vũ múa Trung Quốc. Thật là thú vị với tôi. Tôi cũng thường múa. Tôi đã từng học múa ba lê cổ điển.” Cô nói.

Kalean cũng rất ấn tượng bởi dàn nhạc Shen Yun “Tôi nghĩ thật kỳ diệu khi kết hợp các nhạc cụ phương Tây và phương Đông. Với tôi thật là thú vị được thưởng thức sự phối hợp thành một thể như vậy.”

Cô tiếp tục nói: “Tôi thích các điệu múa. Thật tuyệt diệu…Tôi bị ấn tượng vì sự phong phú của các tiết mục…Thật là đẹp. Tôi nghĩ tiết mục Tấm khăn tay thật là đặc sắc . Điều họ làm thật kỳ diệu—Vâng, thật là thú vị.”

Người con gái khác, cô Sonika, cũng nói cô thích buổi biểu diễn. Cô là một nghệ sĩ viôlông, và cô rất cảm động trước tiết mục biểu diễn đàn nhị đơn, Độ người hữu duyên, “Tôi nghĩ tiết mục đó thật tuyệt diệu, thật sự không thể tin được, phần biểu diễn thật tài tình. Điều đó thật sự cảm kích tôi.”

Cô nói “Tôi có học một chút về vũ múa Trung Quốc” và nói thêm cô rất thích tiết mục “Điệu múa ngợi ca Tây Tạng”.
________________________________________
Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27028/ and https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27026/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/28/113410.html
Đăng ngày: 30– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share