[MINH HUỆ 04-01-2010]

Ông Nathaniel Kahn, nhà làm phim tài liệu nổi tiếng đã có mặt tại buổi biểu diễn hôm mùng 2 tháng Giêng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Nhạc viện Philadelphia.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.03.NathanielKahn.jpg

Ông Kahn, nhà làm phim tài liệu nói ông biết một vài câu chuyện được thể hiện trong chương trình biểu diễn của Shen Yun.

“Nếu thiên đường giống như chúng ta thấy trong buổi tối hôm nay, xin hãy cho tôi lên đó ”

Tại buổi chiêu đãi được tổ chức sau buổi biểu diễn, ông Kahn đã ngợi ca vẻ đẹp tuyệt vời và thông điệp của Shen Yun.

Nói về tiết mục múa “Không gì cản nổi con đường thần thánh” khắc họa cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công hiện đang diễn ra ở Trung Quốc, ông cảm thấy vẫn còn làm chưa đủ trong việc phơi bày sự tàn bạo diễn ra ở đó.

“Chúng ta phải thay đổi điều này.” Ông nói: “Trong tâm tôi luôn tin rằng nghệ thuật là phương thức tốt đẹp nhất để thay đổi thế giới. Văn hóa và nghệ thuật thực sự là lực lượng mạnh nhất mà chúng ta có, mạnh hơn bất kỳ thứ vũ khí nào. Nó mạnh hơn bất kỳ hệ tư tưởng nào.

Chỉ loài người mới có khả năng vươn ra ngoài biên giới tạo ra sự chia cắt giữa các nền văn hóa và các dân tộc người khác nhau để nói rằng “Chúng ta đều là con người, chúng ta đều sống chung dưới một bầu trời và trên cùng một trái đất, trên cùng một hành tinh ”.

Kết thúc bài phát biểu ông Kahn nói “ Tất cả những gì tôi có thể nói là xin cảm ơn các bạn đã làm điều này vì nó vô cùng quan trọng, và nếu thiên đường như cách mà chúng ta thấy tối nay, xin hãy cho tôi  lên đó.”

“Tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện văn hóa rất lớn”

Nằm trong số khán giả còn có bác sĩ Tiến sĩ Kwon. “ Tôi nghĩ đây là một sự kiện văn hóa rất lớn đối với Philadelphia. – khó mà có thể được xem nhiều điệu múa cổ truyền Trung Hoa ở bờ Đông và buổi biểu diễn đêm nay thật là tuyệt”, ông nói.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.03.AlanKwon_lux.jpg

Bác sĩ Tiến sĩ Kwon

“Trong kỷ nguyên của nghệ thuật và múa hiện đại, vài điệu  múa cổ truyền của các nước khác và các dân tộc khác đã rơi vào quên lãng và tôi rất mừng vì họ lại có thể đem chúng (những điệu vũ múa ấy) tới Philadelphia.” Tiến sĩ Kwon nói.

“Tôi phải nói rằng tôi nghĩ bất cứ ai quan tâm tới nghệ thuật Châu Á nên tới xem buổi diễn này” ông nói.

“Thật là đặc sắc! Không lời nào tả xiết!”

Cựu Tổng giám đốc hãng Philadelphia Eagles, ông Jim Murray cũng khen ngợi buổi diễn và nói: “Thật là đặc sắc! Không có lời nào tả xiết!”

“Phần phông nền là một kiệt tác nhưng chính các vũ công mới là phần đẹp nhất, không chỉ ở tài năng của họ, mà còn ở cách họ giao tiếp trò chuyện với nhau trong các điệu múa.” Ông hào hứng nói. Vợ của ông Murray cũng là một vũ công và nhà biên đạo múa chuyên nghiệp.

Ông Murray thêm vào “Tối nay tôi thật may mắn được chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời này, vẻ đẹp của Trung Quốc (thể hiện qua các điệu múa).

“Tôi nghĩ rằng đối với tất cả mọi người trên thế giới, chia sẻ trải nghiệm này là một điều quan trọng bởi vì như tôi đã nói nó có ý nghĩa hơn là một buổi diễn. Đối với tôi, đó là một lời nguyện cầu, một sự suy tưởng như một  cách để nói rằng ‘Tôi cần phải biết nhiều hơn về một đất nước’. Tôi cho nó điểm cao nhất từ trước tới nay.”

Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về buổi diễn, ông Murray vui vẻ đáp: “[Nó giữ ] ngôi quán quân!”


Nguồn:  https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27380/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27351/ 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/4/113621.html
Đăng ngày 05-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share