[MINH HUỆ 01-01-2010] Vào chiều thứ Ba; ngày 29 tháng 12, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York một lần nữa làm thỏa lòng khán giả tại San Diego Civic Theatre.

Cô Hartman, vũ công chuyên về biên đạo múa châu Phi, nằm trong số khán giả, hài lòng với những gì cô đã xem. “Thật ngoạn mục. Rất là truyền cảm. Rõ ràng những vũ công tập luyện rất, rất nghiêm túc và họ thật chuyên nghiệp. Tôi thích điều đó”, cô nói.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.30.dancer.jpg
Cô Hartman là vũ công chuyên về biên đạo múa châu Phi.

Sau khi được hỏi cô nghĩ gì về tiết mục trình bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cô nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của họ (chế độ Trung Quốc) – là một tội ác chống lại tín ngưỡng”. Cô tiếp tục: “Lý do tôi muốn đến đây là vì tôi nghe nói rằng đây là một buổi biểu diễn tinh thần. Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời.” Cô đã bị cuốn hút vào buổi diễn xuất một phần vì lời trích dẫn trong cuốn sách giới thiệu đã làm rung động cô. “Có 1 đoạn trích trong cuốn sách giới thiệu nói rằng buổi biểu diễn hướng đến giá trị tinh thần nhân loại và tôi cho rằng đó là một trích đoạn tuyệt vời.” Cô Hartman nói chắc chắn cô sẽ giới thiệu với bạn bè buổi trình diễn này.

“Tôi vô cùng thích thú”

Một khán giả, cô Keller, Giám đốc điều hành công ty sản xuất bóng đèn, nhận xét về buổi biểu diễn: “Thật phi thường, đầy màu sắc, đầy tính nghệ thuật, tất cả đều thể hiện đầy đủ trong buổi diễn hoành tráng!”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.30.JaneKellerCEO.JPG
Cô Keller dự tính nói với họ hàng ở San Jose biết về buổi biểu diễn sẽ diễn ra ở đó

Cô Keller nói: “Tôi vô cùng thích thú, ý tôi là mọi thứ dường như đồng nhất, họ làm điều đó trông thật dễ dàng, nhưng tôi biết không dễ như vậy. Điều đó phải bỏ rất nhiều công sức, đầu tư rất nhiều thời gian. Những ca sĩ thật tuyệt vời và âm nhạc thì hay tuyệt.” Những yếu tố tinh thần của buổi diễn thật sự tác động đến cô Keller. Cô nói: “Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó, đó thật sự, là một ngạc nhiên thú vị”. Nguyên cô Keller sống ở San Jose, California. Cô đang định nói cho họ hàng ở đấy biết về buổi biểu diễn “Có một số điều họ nên tự xem xét và khám phá”, cô tiếp “Mọi thứ đều hoàn hảo và được tổ chức rất tốt, thông suốt một mạch từ đầu tới cuối. Cách tổ chức rất, rất hay ở trình độ lão luyện [ở mức bậc thầy] và cho chúng ta biết điều gì đang diễn ra. Thật sự rất sâu sắc.”

Nhà biên tập phim: “Vũ điệu thật xuất chúng”

Tôi nghĩ rằng nó rất tuyệt vời. “Thật là đầy màu sắc, đầy tính nghệ thuật, vũ điệu thật xuất chúng. Không từ ngữ nào diễn tả nổi”, lời ông Barfield, một nhà biên tập phim.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.12.30.editedJerryBarfield.JPG
Jerry Barfield và Lita Patterson vô cùng thích thú buổi diễn (Hình trên)

Ông đã thưởng thức từng khía cạnh của Shen Yun, một kho tàng của những vũ điệu Trung Hoa cổ điển thực thụ, ca khúc và âm nhạc huyền thoại thời cổ xưa, những câu chuyện can đảm thời hiện đại và truyền thống dân gian. “Tôi thích tất cả điều đó, dĩ nhiên, nó rất là ngoạn mục. Cũng như thật là đầy màu sắc và nét đẹp.” Nhãn quan của ông Barfield về nền văn hóa Trung Hoa không những được mở rộng mà còn hòa quyện vào nhạc sáng tác của Shen Yun. “Nó rất độc đáo. Tôi không biết gì nhiều về văn hóa của người Trung Hoa hay âm nhạc của họ, nhưng nó nghe rất êm dịu. Như thể họ đưa toàn bộ tinh hoa vào trong nền văn hóa … hòa trộn tất cả những điều khác biệt vào nhau.” Ông đã đi xem diễn cùng Lita Patterson, cô cũng không nói được lời nào. “Tôi không thể nói được gì khác cả,” cô nói.

“Tôi thật sự thích buổi biểu diễn. Nó đẹp lắm, rất truyền cảm.”


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27195/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27199/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27230/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/1/113520.html
Đăng ngày: 04– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share