[MINH HUÊ 24 – 12 – 2009] Đại biểu Quốc hội Hoa Kì Sheila Jackson Lee từ Khu vực bầu cử thứ 18 bang Texas đã tham gia vào buổi trình diễn thứ hai của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại hội trường Houston Jones vào thứ 3, ngày 22 tháng 12 năm 2009.

Một thông điệp rất quan trọng đươc gửi đi tối nay, và tôi nghĩ thông điệp đó là mọi người nên tìm cơ hội để được xem và nghe”. Đại biểu Quốc hội nói.

Bà cảm nhận được thông điệp qua âm nhạc, trang phục nhiều màu sắc, và màn trình diễn đầy thanh âm. Nó là một thông điệp của “hòa bình”, và “khả năng can đảm với những niềm tin của bạn”, Bà cho biết.

Và các vũ công đã xuất sắc”, Bà bổ sung.

Bà chia sẻ, “Nó kể một câu chuyện, âm nhạc tráng lệ, điệu múa rất sắc sảo và tinh tế, nhưng rất thú vị”.

Những vũ công là vận động viên, nhưng không hề gì, họ là những nghệ sĩ, và sự kết hợp đó đã tạo ra hứng thú cho khán giả

2009-12-24-P1080315_small.JPG
Đại biểu Quốc hội Hoa Kì Sheila Jackson Lee sau buổi buổi diễn Shen Yun tối thứ ba ở Houston

Bà Lee cũng ngưỡng mộ Shen Yun vì có được sự quan tâm của người dân ở mọi lứa tuổi.

Nó hết sức tích cực. Nó là buổi trình diễn cho gia đình, cho trẻ em – Tôi đã nhìn thấy nhiều trẻ em trong khán giả, trông chúng rất rất thích thú, và tôi nghĩ rằng đây là một buổi trình diễn rất đặc biệt cho trẻ em”.

Và thật may mắn cho người dân Houston, đoàn Shen Yun sẽ biểu diễn trong suốt kỳ nghỉ tại thành phố của họ.

Những gia đình có thể được ở cùng nhau với một câu chuyện hết sức tốt đẹp”, Bà nói.

Tôi rất vui vì Houston là một trong những thành phố lớn sẽ có cơ hội để xem câu chuyện tuyệt vời và kì diệu được kể bởi âm nhạc này trong nhiều năm tới”.

Đây là năm thứ hai vị Đại biểu Quốc hội tham gia Shen Yun, và bà dự định sẽ còn trở lại.

Bà nói: “Tôi rất muốn xem lại nó”. “Shen Yun là một quá trình lịch sử quan trọng của Trung Quốc. Nhưng nó cũng là câu chuyện hiện nay của người dân Trung Quốc…hiện tại nó đang được kể và rất nhiều người Mỹ sẽ có cơ hội để xem câu chuyện đẹp này”.

Đề cập đến các tiết mục múa miêu tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công hiện nay ở Trung Quốc gây ra bởi bàn tay của chế độ Cộng sản Trung Quốc, bà Lee nói rằng buổi trình diễn “là một cơ hội truyền đạt tốt cho rất nhiều người chúng tôi được biết câu chuyện về Pháp Luân Công và khả năng mà nó duy trì sức mạnh bất chấp muôn vàn trở ngại”.

Nó là một buổi trình diễn hay, và nó cho thấy tinh thần của Trung Quốc và người dân Trung Quốc, cùng tình yêu, thiện ý và khả năng chiến thắng thù hận của họ”, Bà nói.

Nó đầy màu sắc, thật du dương, nó truyền cảm hứng. Đây là một buổi trình diễn mà tất cả mọi người nên xem”.


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/26861/
Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/24/113334.html
Đăng ngày: 25– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share