[MINH HUỆ 30-4-2005] Từ những nguồn tin nội bộ cảnh sát, Trung Cộng (ĐCSTQ) gần đây đã ra mệnh lệnh tối mật yêu cầu cảnh sát tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 2005. Cảnh sát được lệnh tìm kiếm tất cả nhà các học viên, và tịch thu toàn bộ những gì liên quan đến Pháp Luân CôngCửu Bình —Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản— Để tìm các học viên, những người đã buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại, lệnh bí mật cho cảnh sát lục soát các nhà cho thuê và kiểm tra chứng minh nhân dân của những công dân tạm trú trong các toà nhà cho thuê đó.

Mật lệnh này được chuyển đến nhiều tỉnh, thành, ngoại ô, thị xã và các làng.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2005, một nhóm cảnh sát được lệnh đột nhập bất ngờ vào nhà của một học viên. Hình như cảnh sát có một danh sách các học viên địa phương và sắp đặt một cuộc lục soát nhà của mọi học viên. Cảnh sát đã có được tên của nhiều học viên Pháp Luân Công từ người học viên này. Chúng đưa học viên này và đứa con của cô đến sở cảnh sát. Đến tối muộn, 2 mẹ con được tha. Cảnh sát nói rằng cô ta được tha vì cô không có cửu bình. Cảnh sát nhắm vào các học viên có cửu bình trong nhà họ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/30/100796.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/9/60574.html.

Dịch ngày 10-05-2005, đăng ngày 14-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share