Wang Ying, phóng viên Minh Huệ từ San Francisco

[MINH HUỆ 29-4-2005] Ngày 27-4, toà án Singapore công bố lời tuyên án không đúng đắn và không công bằng chống lại học viên Pháp Luân Công, thu hút sự chú ý từ các học viên Pháp Luân Công nước ngoài. Vào trưa ngày 28 tháng 4 năm 2005, các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco thỉnh nguyện ngoài Lãnh sự quán Singapore tại San Francisco, yêu cầu chính phủ Singapore ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công vô tội. Họ kêu gọi chính phủ Singapore không hành động như kẻ đồng loã với Trung Cộng (ĐCSTQ), và ngay lập tức dừng tham gia cuộc bức hại.


thỉnh nguyện bên ngoài Lãnh sự quán Singapore và kêu gọi chính quyền Singapore không tham gia cuộc bức hại. Biểu ngữ: Đừng trở thành kẻ đồng loã với Trung Cộng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Theo báo cáo, có 2 học viên Pháp Luân Công, Ng Chye Huay và Cheng Lujin bị cảnh sát bắt vào tháng 5 năm 2004. Mỗi người trong số họ bị kết 8 tội, bao gồm có “Tụ họp trái phép” và “Sở hữu và gửi các VCD không được chứng nhận”.

Sau gần 1 năm xét xử, 2 học viên này bị phạt 20, 000$S (đô la Singapore) và 24, 000$S tương ứng vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 bởi toà án Singapore. Họ kháng án và mong muốn được thỉnh nguyện bày tỏ. Họ bị đưa đến nhà tù nữ Changi vào lúc 6:00 chiều sau khi họ không nộp phạt do họ không đồng ý với quyết định trên.

Ông Peng, người tham gia thỉnh nguyện sau khi nghe được tin tức nói rằng quyết định của chính phủ Singapore là hoàn toàn sai. Học viên Pháp Luân Công tập công và gửi các tìa kiệu giảng rõ sự thật là phù hợp và đúng luật pháp tại tất cả các nước. Các học viên Pháp Luân Công là hoà ái. Họ theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, họ có thể mang lợi ích đến bất kỳ nơi nào, quốc gia nào và mọi người.

Ông Peng chỉ ra rằng chỉ có Trung Quốc là bức hại Pháp Luân Công trên thế giới. Toà án Singapore tuyên án không công bằng chống lại học viên Pháp Luân Công, thực sự là có liên quan đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông tin rằng nó sẽ không tốt cho Chính phủ Singapore và dân chúng nước đó. Ông hy vọng là chính phủ Singapore có thể phân biệt được nguồn gốc của vấn đề, rút lại lời tuyên án không công bằng chống lại học viên Pháp Luân Công, ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công vô tội và không ngừng kháng cự lại áp lực của Trung Cộng.

Theo báo cáo của Website Minh Huệ, vào ngày 23 tháng 2 năm 2005, Ng Chye Huay và Cheng Lujin đến công viên Esplanade như thường lệ. Hai hoặc ba nhân viên cảnh sát mặc thường phục xuất hiện và sau khi quẳng các tài liệu xuống đất, họ yêu cầu các học viên vứt tất cả các tài liệu và rời đi. Ng và Cheng giải thích với cảnh sát về cuộc bức hại và yêu cầu được ở lại. 40 phút sau, tên cảnh sát điên tiết. Hắn quăng mảnh vải có tất cả các tài liệu ở trên đi và lấy chứng minh nhân dân của tất cả 7 học viên có mặt tại đó. Hắn nói, “Mày không được phép. Những gì mày làm là trái luật. Tất cả bọn mày sẽ bị phạt!”

Vì phạt vạ vô lý chống lại các học viên Pháp Luân Công ở Singapore, học viên Lu Hui, người làm việc tại Uỷ ban bảo vệ nước San Francisco đã nói rằng 2 học viên người Singapore không làm gì trái luật pháp cả, họ bị bắt và bị giam, chính phủ Singapore đã sai. Hành động này không khác gì chế độ tà ác của Trung Cộng. Nó tương đương với việc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Singapore ngay lập tức thả các học viên Pháp Luân Công.

Lu Hui nói rằng, tại San Francisco và các nơi khác trên thế giới, mọi người chúng ta tập công ở ngoài công viên và phân phát các VCD giảng rõ sự thật giống như vậy, vì đó là tự do ngôn luận và nhân quyền được bảo vệ bởi hiến pháp của các quốc gia dân chủ.

Cô Song từ South Bay Area nói rằng Pháp Luân Công được đón nhận và được ủng hộ trên 60 quốc gia, và chỉ có Trung Quốc là bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay, tiếng nói hỗ trợ Pháp Luân Công đã mạnh mẽ trên toàn cầu. Pháp Luân Công đã vinh dự nhận được hơn 1, 000 giải thưởng và công bố, và được công nhận bởi các quốc gia có xu hướng chủ đạo. Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công đã đi theo chiều hướng đối lập với người dân trên toàn thế giới là ủng hộ Pháp Luân Công.

Cô Song cũng nói rằng chế độ tà ác Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công gần 6 năm nay và càng ngày càng trở nên tách biệt với cộng đồng quốc tế. Trung Cộng tự bản thân nó cũng nhìn nhận rằng cuộc bức hại cũng khó có thể duy trì. Và gần đây, chế độ này chỉ thị bắt bớ các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng, nó đã chỉ ra sự tuyệt vọng. Dưới những tình huống như vậy, Trung Cộng sẽ sử dụng đến lợi ích kinh tế để cố cám dỗ người khác tham gia vào cuộc bức hại. Chính phủ Singapore có hành động khờ dại là chạy sang phía đối lập với xu thế lớn của thế giới, và sẽ thiệt hại đến lợi ích lâu dài của Singapore.

Cô Song cũng chỉ ra rằng điều luật của Trung Cộng không hợp lý và đúng đắn và sẽ dẫn đến diệt vong. Trong vòng 4 tháng, hơn 1 triệu người đã thoái xuất khỏi Trung Cộng. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Singapore sẽ không giơ đầu chịu báng trước khi Trung Cộng diệt vong.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/29/100739.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/29/60180.html.

Dịch ngày 2-5-2005, đăng ngày 6-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share