[MINH HUỆ 6-5-2005] Hai học viên Pháp Luân Công tại Singapore —chị Ng Chye Huay và chị Cheng Lujin— phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 5: “Những gì chúng tôi làm là vì để tốt đẹp cho mọi người.” Họ đã kháng cáo lại quyết định của toà án chính phủ Singapore, và tin rằng đưa người tốt vô tội vào tù là một hành vi tổn hại pháp luật. Họ nói rằng họ sẽ kháng cáo tại toà vào tháng Bảy tới để ngõ hầu thay đổi bản án.


Hai học viên Pháp Luân Công người Singapore tại buổi họp báo

Sau đây là báo cáo của AP vào ngày 5-5 vừa qua:

Hai thành viên của nhóm hoạt động tâm linh Pháp Luân Công đã tuyên bố vào thứ Tư rằng họ đã kết thúc cuộc tuyệt thực sau khi được thả khỏi nhà tù Singapore. Họ từ chối đồ ăn để phản đối quyết định của toà án rằng họ đã tụ tập bất hợp pháp và phát tán những tài liệu không có chứng chỉ.

Hai phụ nữ, chị Ng Chye Huay 41 tuổi, và chị Cheng Lu Jin 38 tuổi, đã từ chối không trả tiền phạt và vì vậy đã bị bắt giam ngục vào cuối tháng Tư vừa qua.

Thứ Tư, họ đã nói là tuyệt thực để phản đói phán quyết trước khi gia đình thâu thập tiền, trước khi gia đình trả tiền phạt. Chị Cheng đã tuyệt thực được 7 ngày và chị Ng đã tuyệt thực được 4 ngày.

Họ được thả vào ngày thứ Ba tuần này.

Toà đã phán quyết phạt chị Ng 20.000 đô-la Singapore (tương đương 12.228 đô-la Mỹ) nếu không sẽ bị giam trong 5 tháng. Chị Cheng từ chối trả số tiền phạt 24.000 đô-la Singapore (tương đương 14.675 đô-la Mỹ), và do vậy bị kết án tù 6 tháng.

“Những gì chúng tôi là là vì để tốt đẹp cho mọi người”, chị Ng đã nói như vậy trong cuộc họp báo. “Vì vậy chúng tôi đã tuyệt thực để phản đối chính phủ, phản đối toà án. Kết án tù người tốt là một hành vi làm tổn hại pháp luật.”

Pháp Luân Công kết án Trung Quốc vì đang bắt bớ và tra tấn những người theo học Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục; trong khi Pháp Luân Công là hợp pháp và được thực hành tại Singapore.

[…]

Hai người nói rằng họ sẽ kháng cáo trước khi có toà phúc thẩm vào tháng bảy ngõ hầu thay đổi phán quyết của toà.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/6/60400.html, https://asia.news.yahoo.com/050504/ap/d89sbdt01.html.

Dịch ngày 6-5-2005, đăng ngày 7-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share