Trung Cộng cáo buộc học viên “làm chính trị”, tuyên bố thiết quân luật, và dùng sổ đen để lùng bắt các học viên

[MINH HUỆ 22-4-2005] Chính quyền Trung Cộng đang ráo riết truy bắt các học viên Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc với quy mô lớn. Theo báo cáo từ nhiều nguồn tin, các cuộc truy quét được tung ra trên toàn quốc theo một phương thức có chỉ đạo phối hợp, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Kể từ ngày 20-7-1999 khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công cho đến nay, đây là đợt khủng bố lớn nhất.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, lợi dụng tâm lý chán ghét chính trị của người dân, cùng với ám ảnh sợ hãi bị khủng bố chính trị, giới cầm quyền Bắc Kinh đã dán nhãn rằng Pháp Luân Công là “tổ chức chính trị phản động”, nhằm tạo một không khí hợp lệ cho việc đột nhập nhà riêng bất hợp pháp và leo thang khủng bố các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Tháng Ba vừa qua, chúng đã ra chỉ thị nội bộ ra lệnh lục soát nhà của các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Thậm chí ngay từ trước đó, theo các quan sát, số lượng các học viên bị bắt giam đã bắt đầu gia tăng. Kể từ cuối năm 2004, các điểm in ấn tư liệu và điểm vào mạng Internet (để vào các website như Minh Huệ Net www.minghui.org) tại các vùng khác nhau đã gặp phải đàn áp nghiêm trọng. Những thông tin mới nhất cho biết các học viên tham gia vào in ấn và phát tán các tài liệu giảng rõ sự thật đã có nhiều người bị bắt.

Chiều qua, tỉnh Sơn Đông đã ban thiết quân luật và bắt các học viên Pháp Luân Công. Ước tính số lượng học viên bị bắt rất nhiều, mặc dù hiện nay chúng tôi không có con số chính xác.

Theo những báo cáo đáng tin cậy, giới chức vùng Tể Nam của tỉnh Sơn Đông đã mở một cuộc họp để lập kế hoặch xác định vị trí các học viên trong toàn thành phố. Chiều ngày 21-4, rất nhiều các xe cảnh sát được huy động để lục soát các phương tiện giao thông tại các điểm nút giao thông. Rõ ràng chúng đang nhắm vào các học viên Pháp Luân Công: chúng không hỏi chứng nhận kiểm tra xe hàng năm, không hỏi bằng lái hoặc giấy tờ sở hữu xe; trái lại chúng chặn xe và nhìn xem người lái xe trông có giống người lương thiện hay không. Tại nút giao thông cuối đường Đề Khẩu nơi đường xe lửa qua chạy ngang qua phía đông Hoa Liên, đã chứng kiến một xe ba bánh của nhà nông bị chặn lại. Người qua đường nói rằng cảnh sát nắm cổ áo lôi một ông trên 60 tuổi trông rất đứng đắn ra khỏi xe. Sau khi xe ba bánh đó rời đi, nhân chứng đó nghe thấy tên cảnh sát nói: “tao sẽ coi xe của mày đi đâu”. Một người lái xe taxi dừng lại và xem cảnh đó, và thắc mắc rằng có chuyện gì xảy ra, rằng tại sao lại lôi người ta ra khỏi xe, tại sao chỉ giữ người mà cho xe đi. Tên cảnh sát đã đuổi người lái xe taxi đi.

Một tin khác, trước khi lãnh tụ ĐCSTQ là Hồ Cẩm Đào đến thăm Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bộ Công an đã triệu cảnh sát Duy Phường lên và lệnh: “Nếu thấy bất kể hoạt động nào của Pháp Luân Công, thì thấy ai liền giết nấy. Cảnh sát sẽ không phải chịu trách nhiệm.” Đó là khẩu lệnh, không viết thành văn bản. Khi Hồ Cẩm Đào tới thăm nhà máy điện Duy Sài, thì ha phần ba công nhân mà Hồ Cẩm Đào gặp mặt nói chuyện là cảnh sát trà trộn vào. Những người bắt tay với Hồ Cẩm Đào không phải là công nhân, mà là công an hoặc lãnh đạo nhà máy.

Ngày 6 và 7 tháng 4, một đợt khủng bố được triển khai tại huyện Nghi Phong, tỉnh Giang Tây. Tất cả mọi người đều khẳng định chắc rằng chúng bắt các học viên Pháp Luân Công.

Quãng mồng 10 tháng 2, cảnh sát thành phố Quảng An, tỉnh Quảng Tây đã mở một cuộc họp khẩn cấp trong 5 ngày liền, và chúng đã lên kế hoạch ngầm để khủng bố các học viên Pháp Luân Công tàn bạo hơn nữa.

Phòng cảnh sát tại Urimqi đã đăng những giải thưởng lên bảng tin, rao giải thưởng cho ai có thông tin dẫn đến có thể bắt được học viên Pháp Luân Công. Chúng không dám đóng dấu cảnh sát lên thông cáo rao giải thưởng, vì chúng sợ đó sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi về khủng bố vi phạm nhân quyền.

Tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ĐCSTQ đã trao những tài liệu đến các đảng viên trong vùng đó. Một cảnh sát đã lén bảo các học viên Pháp Luân Công rằng, hễ ai bị bắt với một bản Cửu Bình —Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản— thì sẽ bị bỏ tù 4 năm.

Làn sóng thoái đảng —công bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan— vẫn đang dâng mạnh, số lượng người thoái đảng đăng trên Internet đã sát nút con số 1 triệu. Theo các nguồn tin nội bộ, cuộc truy quét lần này chính là có liên quan đến làn sóng thoái đảng hiện nay. Từ khi thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố cửu bình hồi tháng 11 năm ngoái tới giờ, cửu bình đã gây một tiếng vang lớn trong cộng đồng người Hoa, khai mở cho làn sóng thoái đảng hôm nay. Và giờ đây, ĐCSTQ tung ra cuộc khủng bố đầy quy mô nhắm thẳng vào các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc. Chúng đang dốc toàn bộ lực lượng và sẽ điên cuồng hơn bao giờ hết.

Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết, kế hoạch truy quét toàn cầu này đã được lập ra một cách bí mật. Chúng tôi sẽ điều tra chi tiết qua những vùng mà đã chúng đã triển khai. Nội bộ trong giới quân cảnh Trung Cộng tại các địa phương khác nhau, có rất nhiều cảnh sát biết rõ sự thật về Pháp Luân Công, và họ chia sẻ sự lo lắng cho Pháp Luân Công. So với tất cả những cuộc vận động chính trị tàn bạo trong lịch sử của ĐCSTQ, họ thấy rằng, chưa bao giờ bản tính tà ác của ĐCSTQ bộc lộ rõ như lần này. Họ cũng mong nhắn rằng các học viên Pháp Luân Công hãy giữ mình thận trọng hơn đữa, đừng để tên bạo chúa bắt được.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/22/100257.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/22/59968.html.

Dịch ngày 23-4-2005, đăng ngày 24-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share