Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-08-2019] Ngày 15 tháng 8 [hàng năm] đánh dấu “ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh” tại Nhật Bản. Ngày lễ đặc biệt này là dịp để người dân Nhật Bản suy ngẫm về ý nghĩa của hòa bình và tự do. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện nhằm kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm này.

Các học viên ở Tokyo đã thu thập chữ ký vào bản kiến nghị để ủng hộ khởi kiện cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, người đã đích thân phát động và chỉ đạo cuộc bức hại.

b29839fe17cb47a8448b5ae2f87b8d7d.jpg

f5f9311f2b60e75b3d6841834d627f8f.jpg

1ea03f8d21f4f2854e40b431615b6637.jpg

d0a079a89573112f5064423f1d1d182c.jpg

b85659eade869e046160abb6c3542b6c.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ sự kháng nghị ôn hòa phản bức hại của các học viên

Các học viên đã phát nhiều tờ rơi, dựng các bảng trưng bày và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại. Mọi người rất sốc khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, một số người đã ký tên vào đơn kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại này. Các học viên đã thu thập được gần 2.000 chữ ký.

Công chúng và các chính trị gia Nhật Bản đã chú ý hơn tới cuộc bức hại môn tu luyện cổ xưa này ở Trung Quốc. Một nhà lập pháp đến từ Tokorozawa nhận xét: “Đây là tội giết người. Thật không thể tin được là ĐCSTQ lại giết hại chính người dân của mình để lấy nội tạng. Nhật Bản là một quốc gia dân chủ, chúng ta cần tích cực bảo vệ người dân và ngăn chặn tội ác này.”

dbaf8a949d1de7dadc9fca020c3f85fa.jpg

032b0bea5d2777a5d18f626273ac1492.jpg

Người qua đường đọc các thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Một người nói: “Toàn thể thế giới đều ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân. Cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, do ông ta trực tiếp chỉ đạo, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân Nhật Bản.”

Một vị khách qua đường ký tên vào đơn kiến nghị rồi nói: “Tôi đã tìm hiểu về những tội ác mà Giang phạm phải. Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng và tra tấn thân thể các nữ học viên Pháp Luân Công thật kinh hoàng. Thật không thể tin được là cuộc bức hại này đã diễn ra trong suốt 20 năm qua. Cần phải ngăn chặn tội ác này, vì vậy mà tôi đã ký đơn kiến nghị.”

Căn cứ theo những thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2019, gần 3,2 triệu người từ 35 quốc gia đã ký tên vào bản kiến nghị gửi tới Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao Trung Quốc nhằm ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/23/391813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/27/179076.html

Đăng ngày 29-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share