[Minh Huệ] Cụ bà 80 tuổi Zhang Tongyan sống tại thôn Xiaopu, huyện Shenze, tỉnh Hà Bắc. Chín thành viên trong gia đình cụ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu ngày 20-7-1999, cảnh sát địa phương và nhân viên Phòng 610 (một tổ chức kiểu như Gestapo do họ Giang lập ra để đàn áp Pháp Luân Công, gọi là ‘Phòng 610’ vì nó thành lập ngày 10-6, thực ra nó là tổ chức rất lớn với chân rết khắp Trung Quốc) thường xuyên đến lục soát gia đình, và đe doạ mọi người. Hiện nay con trai cả và con gái út của gia đình đang bị giam cầm trong trại cưỡng bức lao động. Con trai thứ hai đang bị nhà chức trách giam cầm và đứa con thứ ba đã qua đời do tra tấn năm 2002. Ba con dâu của bà Zhang cũng đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát đã moi móc tổng số hơn 20 nghìn đồng (tiền Trung Quốc, khoảng 38 triệu tiền Việt) của gia đình. Ngày 19-2-2004, trong cơn nhồi máu cơ tim, bà Zhang đã qua đời.

4-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/4/94832.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/6/57222.html.

Dịch và đăng ngày 7-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share