[Minh Huệ] Các học viên Pháp Luân Công—ông He Mingli (41 tuổi), bà Ma Shifang (56 tuổi), ông Yao Rongxuan (40 tuổi) và bà Wei Xiaoming (42 tuổi)—đã bị bắt giam vì tội tiết lộ thông tin về vụ cưỡng dâm cô Nguỵ Tinh Diễm (Wei Xingyan). Ngày 7-9-2005, toà án huyện Jiulongpo, thành phố Trùng Khánh đã kết án tù bốn học viên này: ông He 13 năm tù, và ba học viên kia mỗi người 7 năm tù, với tội danh mà cảnh sát vu khống là ‘dùng lời lẽ bịa đặt để phá hoại pháp luật’. Các học viên đã bước ra biểu tình vì bản án phi pháp. Sau đó, ngày 15-11-2004, toà trung thẩm thành phố Trung Khánh xử lại và vẫn y án. Cả hai toà án của chính quyền đều phủ nhận sự kiện Nguỵ Tinh Diễm, và gọi đó là do các học viên Pháp Luân Công bịa đặt ra.

Ngoài bốn học viên trên, một số học viên địa phương khác cũng bị bắt và xử tù vì đã có giúp đỡ trong việc vạch trần vụ Nguỵ Tinh Diễm: Chen Shumin, Lu Zhengqi, Yuan Qiuyan, Li Jian and Yin Yan.

Ghi chú về vụ việc cô Nguỵ Tinh Diễm: Cô Nguỵ Tinh Diễm (Wei Xingyan), 28 tuổi, là sinh viên cao học Khoa công nghệ truyền điện cao áp một chiều và Mô phỏng trường đại học Trùng Khánh. Ngày 11-5 -2003, cô bị bắt vì đã phát tán các tài liệu giảng chân tượng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, sau đó bị gửi đến Phòng 610 thuộc quận Sa Bình Bá (Sapingba) thành phố Trùng Khánh để tra hỏi. Đêm ngày 13-5-2003, tại trại tạm giam Bạch Hạc Lâm (Baihelin) một tên cảnh sát đã cưỡng hiếp cô ngay trước mặt hai nữ tù nhân cũng đang bị giam ở đó. Từ đó, cô Nguỵ Tinh Diễm đã tuyệt thực để phản đối hành động tàn ác của cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã thuyên chuyển cô đi nơi khác, không biết là đi đâu. Sau khi vụ việc cưỡng hiếp cô Nguỵ Tinh Diễm bị lộ tẩy và đăng trên Internet, Phòng 610 đã niêm phong tất cả những hồ sơ liên quan đến cô Nguỵ Tinh Diễm ở đại học Trùng Khánh. Họ ra lệnh trường đại học Trùng Khánh phải tuyên bố rằng chưa từng có sinh viên nào mang tên Nguỵ Tinh Diễm, và cũng chưa từng có Khoa công nghệ truyền điện cao áp một chiều và Mô phỏng. Phòng 610 cũng phát động một cuộc càn quét bắt bớ các học viên địa phương, để trả thù cho việc vạch trần sự thật xấu xa của chúng.

29-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/29/94456.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/6/57241.html.

Dịch và đăng ngày 7-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share