Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2019] Tháng 5 năm 2017, một phụ nữ quê ở tỉnh Hồ Bắc đang làm việc tại Bắc Kinh đã bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2018, người phụ nữ trẻ 27 tuổi bị kết án bốn năm tù giam. Tháng 9 năm 2018, kháng cáo của cô bị Toà án Trung cấp số 2 Bắc Kinh hủy bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cha mẹ của cô Tưởng Lập Vũ bị cấm đến thăm cô sau khi cô bị chuyển đến nhà tù Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, với lý do cô vẫn chưa từ bỏ đức tin của mình. Chính quyền địa phương cũng bắt đầu sách nhiễu và giám sát cha mẹ cô, họ đang nỗ lực để tìm kiếm công lý cho con gái mình.

a2dddc06ca8182a0c9f22bb4ae2cd185.jpg

Cô Tưởng Lập Vũ (đang đứng) và chị gái Tưởng Luyện Kiều

Gần đây, luật sư kháng cáo của cô Tưởng đã đến nhà tù Hán Khẩu nhưng không được phép gặp cô. Ban đầu, chính quyền nhà tù yêu cầu luật sư cung cấp tài liệu ủy quyền cho việc anh đại diện cho cô Tưởng trong đơn kháng cáo. Khi luật sư đưa ra đơn cần thiết, nhà tù đã yêu cầu một tài liệu uỷ quyền mới từ cô Tưởng sau khi kháng cáo của cô bị từ chối. Luật sư không có bất kỳ uỷ quyền nào mới từ cô Tưởng vì anh không thể gặp được cô.

Luật sư đã nộp đơn khiếu nại đến văn phòng quản lý nhà tù địa phương, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Vào tháng 4, chính quyền nhà tù đã sách nhiễu cha mẹ cô Tưởng, ông Tưởng Khải Cường và bà Kiều Lương Ngọc, và yêu cầu họ viết thư cho cô Tưởng để thúc giục cô từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh nói rằng chỉ sau khi cô Tưởng viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình thì họ mới được phép vào thăm. Nếu không, họ sẽ không cho phép có bất kỳ hình thức giao tiếp nào. Cha mẹ cô Tưởng đã từ chối làm theo.

Vào tháng 5, cha mẹ cô Tưởng đã xin đến thăm cô một lần nữa. Nhưng nơi làm việc của họ, bệnh viện thị trấn Bảo Hạp, thành phố Thập Yển, không chấp nhận cho họ nghỉ việc. Trong khi đó, bệnh viện đã tạm dừng việc tăng lương cho họ theo lộ trình, với lý do là có mệnh lệnh của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan chính phủ phi tư pháp được giao nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công.

Vào tháng 6, một số cảnh sát đã sách nhiễu cha mẹ cô Tưởng tại nhà và một lần nữa yêu cầu họ viết thư thuyết phục con gái từ bỏ đức tin của mình. Nhưng các cảnh sát đó lại từ chối tiết lộ tên của họ và cơ quan mà họ đại diện.

Đồng thời, bệnh viện thị trấn Bảo Hạp đã lắp đặt máy quay giám sát trước cửa nhà cha mẹ cô Tưởng để theo dõi các hoạt động hàng ngày của họ.

Báo cáo liên quan:

Ba phụ nữ trẻ ở Bắc Kinh bị kết án tù vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178638.html

Đăng ngày 04-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share