Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2019] Bà Chu Kim Liên bị kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2019 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cư dân 51 tuổi của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam này đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào cuối tháng 5 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Vĩnh Hưng đã xét xử bà vào ngày 21 tháng 3 năm 2019. Số tài liệu cảnh sát tịch thu tại nhà bà và hai thông báo giam giữ trước đó (vì bà tu luyện Pháp Luân Công) được sử dụng làm bằng chứng truy tố bà.

Bà tự biện hộ cho mình và chỉ ra rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi kiên định đức tin của mình cũng như nói với người khác sự thật về cuộc bức hại. Tuy nhiên, vị luật sư do tòa án chỉ định đã thay bà nhận tội trái với nguyện vọng của bà.

Sau đó bà Chu bị kết án ba năm tù và phạt 10.000 tệ.

Trong khi tìm kiếm công lý cho bà, gia đình bà bị chính quyền uy hiếp và sách nhiễu.

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Lý Văn Hoa và Hà Luân Ba của Tòa án Vĩnh Hưng đã đăng một bài viết trên truyền thông địa phương, vin vào vụ án của bà Chu để phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó, các phương tiện truyền thông và các trang blog địa phương cũng đưa tin lại bài viết vu khống đó. Các học viên trong huyện Vĩnh Hưng đã kêu gọi truyền thông địa phương gỡ bỏ và ngưng truyền tải bài viết.

Bài liên quan:

Hồ Nam: Bà Chu Kim Liên bị kết án ba năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178632.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share