Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2019] Trong ba ngày của tháng 7 năm 2019, đã có 15 cư dân của thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có một cụ ông 86 tuổi, đã bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một trong hai người con của một học viên, cũng bị bắt giữ dù không tu luyện Pháp Luân Công.

Đầu tháng 7, ở Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ các nhóm học viên Pháp Luân Công trên địa bàn các tỉnh Cát Lâm, Tứ XuyênHà BắcSơn Đông và Liêu Ninh.

Được biết, những vụ bắt giữ tại thành phố Giai Mộc Tư được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đội An ninh Nội địa tỉnh Hắc Long Giang. Một số đồn công an địa phương ở Giai Mộc Tư bị giao chỉ tiêu. Công an đã nghe lén điện thoại của các học viên, giám sát sinh hoạt hàng ngày của họ thông qua camera giám sát, và theo dõi họ trước khi tiến hành bắt giữ.

Bà Phùng Quế Phân là học viên bị bắt giữ đầu tiên vào trưa ngày 25 tháng 7. Bà Xa Hồng Ngọc cũng bị bắt khi đang ở nhà bà Phùng. Nhà của hai bà đều bị lục soát. Hiện công an đang giám sát nhà hai bà hòng bắt giữ các học viên ghé qua nhà họ.

Mặc dù bà Phùng đã được thả vào tối hôm đó vì lý do sức khỏe, bà Xa vẫn bị giam tại Đồn Công an Thanh Trường và đang bị thẩm vấn. Có thông tin rằng công an đã cố ép bà cung cấp thông tin về điểm sản xuất tài liệu ở địa phương.

Sáng hôm sau, người của Đồn Công an Tiền Tiến đã xông vào nhà bà Phàn Quế Cần. Họ lục soát nhà và bắt bà trước mặt người chồng nằm liệt giường của bà. Tất cả các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, và các tài liệu liên quan bị lấy đi.

Buổi trưa, công an đã bắt và thẩm vấn con trai và con gái của bà Phàn, anh Văn Thái và cô Văn Hoa, họ đều không tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã đe doạ bắt giữ em gái của bà Phàn là bà Phàn Quế Phân, hiện đang phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay công an.

Một toán công an thuộc Phân cục Công an Hướng Dương đã xông vào nhà ông Dương Miên Giang lúc 6 giờ tối ngày 26 tháng 7. Họ lục soát nhà và tịch thu máy tính của ông. Ông Dương đã bị đưa đến Đồn Công an Trường An để thẩm vấn. Công an cũng bắt lãnh đạo và một đồng nghiệp tại cơ quan của ông và giam họ tại đồn công an đến tận 9 giờ tối.

Ông Dương bị tạm giam hành chính 10 ngày và đã bị đưa vào Trại tạm giam Giai Mộc Tư.

Cũng có thông tin xác nhận rằng ông Xa Duy Kỳ (86 tuổi); một nam học viên họ Đoàn; một nữ học viên họ Thạch; một nữ học viên khác (chưa rõ danh tính) cũng bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2019.

Ngoài những học viên kể trên, còn có ông Trương Quốc Hải; bà Đoàn Nghi Phát; một nữ học viên họ Lý (ngoài 60 tuổi); một nữ học viên họ Đổng và mẹ, em gái và em rể bà cũng bị bắt giữ trong ngày 27 tháng 7.

Một số học viên bị sách nhiễu trong ba ngày này. Công an đã ở bên ngoài nhà các học viên này để theo dõi họ.

Chi tiết về các vụ bắt giữ hiện vẫn đang được điều tra.

Có báo cáo rằng người của Đội An ninh Nội địa tỉnh vẫn đang ở thành phố Giai Mộc Tư tại thời điểm viết bài này. Không rõ là họ có đang dự mưu cho những vụ bắt giữ tiếp theo hoặc giam giữ các học viên địa phương hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/28/390724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/30/178649.html

Đăng ngày 03-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share