Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2019] Ông Triệu Du Hải ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 10 năm tù và phạt 50.000 tệ vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Trước đó ông từng bị kết án bảy năm tù vào năm 2004.

Ông Triệu, sinh năm 1974, một cựu công nhân của Nhà máy Hóa chất Tín Dương. Ông kiếm sống bằng việc sửa chữa máy tính và máy in. Ông nổi tiếng là một người trung thực, đáng tin cậy và hòa đồng với hàng xóm láng giềng.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 19 tháng 10 năm 2018, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Hoàng Xuyên đã bắt giữ ông Triệu và lục soát nhà ông. Ông bị đưa tới Trại tạm giam Hoàng Xuyên. Đổng, một cảnh sát của Đội An ninh Nội địa, phụ trách vụ án của ông.

Ông Triệu bị Tòa án Huyện Hoàng Xuyên xét xử vào buổi chiều ngày 15 tháng 4 năm 2019. Luật sư của ông đã thay mặt ông biện hộ vô tội.

Sau đó tòa án đã kết án ông Triệu 10 năm tù vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Được biết ông rất yếu, và có lúc huyết áp của ông lên tới 280.

Ông Sử Tại Hà, 48 tuổi, bị kết án năm năm tù và phạt 20.000 tệ vào ngày 13 tháng 12 năm 2018. Minh Huệ Net đã đưa tin về bản án này.

Một báo cáo trước đó của Minh Huệ Net đã đăng tải chi tiết về những gì mà ông Sử đã trải qua trong hơn 20 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đức tin của ông. (饱受流离失所与劳教之苦 河南史在河被非法抓捕).

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, ông Sử đã tới Quảng trường Thiên An Môn để nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp, và đã bị cảnh sát đánh đập ngay tại quảng trường. Ông bị giam gần một tháng. Khi được thả, ông phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị sách nhiễu thêm nữa.

Tháng 5 năm 2005, ông Sử đã viết “Nghiêm chính thanh minh” tuyên bố rằng ông sẽ kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng. Do đó, ông đã bị lính canh kéo lê qua lại trên sàn nhà, bị đánh bằng xẻng, và sốc điện bằng dùi cui.

Ông Sử phải rời khỏi nhà một lần nữa khi vợ ông bị bắt vào tháng 8 năm 2015, sau khi hai vợ chồng ông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Ông Sử bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2018.

Tham gia bức hại ông Triệu, ông Sử và vợ ông:
Trần Lâm (陈琳), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Hoàng Xuyên: +86-13803761101, +86-0376-3959915
Chu Kiến Phong (周建锋), phó đội trưởng: +86-13608476778
Ngô Ngọc Trung (吴玉忠), công tố viên, Viện Kiểm sát Huyện Hoàng Xuyên: +86-13783976216, +86-376-6362632
Đổng Phi (董飞), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Huyện Hoàng Xuyên: +86-376-6362632
Trương Tấn (张晋), cục trưởng, Cục Công an Huyện Hoàng Xuyên: +86-18613761656
Đổng Tuấn Kiệt (董俊杰), phó cục trưởng: +86-18837607775, +86-13839796686


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178629.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share