Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2019] Một sinh viên đại học ở Thượng Hải đã bị giam giữ từ đầu tháng 7 năm 2019 vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vào năm 1999. Các nhà chức trách từ chối tiết lộ thông tin về anh Chung cho cha mẹ anh.

Anh Chung Nhất Minh, 19 tuổi, quê ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, là một tân sinh viên của Đại học Giao thông Thượng Hải.

Đầu tháng 7, trường đại học gọi điện cho cha mẹ anh Chung và bảo họ đến trường ngay lập tức. Vì việc khẩn cấp nên cha mẹ anh Chung đã bắt máy bay tới Thượng Hải vào ngày 3 tháng 7. Đến nơi, họ được thông báo rằng con trai họ đang bị tạm giam để điều tra vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cán bộ nhà trường cho hay, có một thời gian anh Chung đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở khuôn viên trường vào khoảng 2 giờ sáng mỗi ngày, và camera giám sát của nhà trường ghi lại được những cảnh đó. Qua điều tra, họ phát hiện anh Chung đã tiết kiệm tiền sinh hoạt mà cha mẹ anh chu cấp để mua một chiếc máy in dùng để in ấn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Ban giám hiệu nhà trường thậm chí còn cử nhân viên tới trường trung học của anh Chung, Trường Trung học 24 Đại Liên, để điều tra về anh. Sau đó trường trung học này đã báo cáo rằng anh Chung và bà anh tu luyện Pháp Luân Công, và anh cũng từng nói với các bạn học của anh ở trường này về Pháp Luân Công.

Trường đại học đã báo anh với công an Thượng Hải, và họ đã yêu cầu anh phải tiết lộ nơi anh học Pháp Luân Công và viết “hối quá thư” tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 5 tháng 7, khi anh Chung từ chối làm theo, công an đã đe dọa sẽ kết thúc việc học của anh và đã chuyển anh tới một trại tạm giam ở Thượng Hải, nhưng không hề thông báo cho cha mẹ anh về nơi giam giữ. Cha mẹ anh đã ở lại Thượng Hải trong vài ngày để tìm kiếm anh, nhưng vô ích.

Được biết các nhà chức trách Thượng Hải đã nhận được nhiều cuộc điện thoại kêu gọi trả tự cho anh Chung từ khắp nơi trên thế giới trong suốt hai tuần qua. Hiện tại, họ đang quy chụp anh Chung có mối liên hệ với “các thế lực phương Tây.”

Cũng có thông tin cho hay công an Thượng Hải đã bay tới thành phố Đại Liên vào ngày 22 tháng 7 để cố gắng bắt giữ người bà ngoài 80 tuổi của anh Chung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/389715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/30/178656.html

Đăng ngày 02-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share