Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2019] Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án sáu năm tù vào tháng 5 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đàm Trường Quân bị bắt giữ cùng 118 học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Đại Khánh vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Ông đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Vận tải đường sắt Cáp Nhĩ Tân vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, và bị kết án sáu năm tù. Ông đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Đàm trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin của mình. Khi ông bị giam trong Trại Lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử vào năm 2002, lính canh đã đánh đập và sốc điện ông bằng dùi cui khi ông từ chối viết “tam thư” tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Lính canh cũng bắt ông và các học viên Pháp Luân Công khác phải ngồi xổm từ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm. Họ giám sát chặt chẽ các học viên. Bất kỳ ai nhúc nhích một chút hoặc không thể tiếp tục ngồi xổm, lính canh sẽ dùng gót giày nạo vào gáy của họ.

Bài liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178615.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share