Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2019] Một cư dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị xét xử vào tháng 5 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chương Hân Hồng, 64 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2018 sau khi bị báo chính quyền vì nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Công và khuyên ông ta thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Chương đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hợp Phì kể từ đó.

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, sau một năm bị giam giữ, ông Chương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thục Sơn. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho ông. Họ chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của thân chủ họ là quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp.

Bằng chứng truy tố bao gồm một máy tính, một máy in, và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công được tịch thu từ nhà ông Chương, cũng như một số lá thư viết tay mà ông dự định gửi cho các quan chức chính quyền để khuyên họ không nên tham gia vào cuộc bức hại.

Luật sư chất vấn rằng việc viết thư tay không thể là một hành vi vi phạm pháp luật. Họ cũng viện dẫn một thông cáo từ Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan vào năm 2011.

Cảnh sát đã cung cấp lời thuật của vợ ông Chương như là lời chứng chống lại ông. Nhưng các luật sư đã chỉ ra rằng cảnh sát chưa từng xác nhận lại hồ sơ thẩm vấn đó với vợ của ông trước khi yêu cầu bà ký tên vào biên bản. Công tố viên cũng không xác nhận được lời chứng đó với vợ của ông Chương trong phiên tòa, do đó, nó hoàn toàn không hợp lệ để được sử dụng làm bằng chứng truy tố.

Người đàn ông mà ông Chương nói chuyện cáo buộc ông phân phát cuốn sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Công. Nhưng ông Chương khẳng định rằng ông không hề đưa cho người đàn ông đó bất kỳ thứ gì.

Ngoài các bằng chứng truy tố không được xác minh, hai luật sư cũng chỉ ra việc thẩm phán không thông báo cho thân chủ của họ về phiên toà trước ba ngày theo quy định của pháp luật, và còn ngăn cản người nhà của thân chủ họ tham dự phiên tòa – trong khi nhiều ghế trong phòng xử án vẫn trống, nhưng chỉ có hai người nhà ông Chương được phép vào trong phòng.

Thẩm phán không trả lời luật sư.

Trước lần bắt giữ lần này, ông Chương từng bị kết án 10 năm tù vào năm 2001 và sau đó là 4,5 năm tù vào năm 2010 vì không từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/17/178474.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share