[MINH HUỆ 25-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các sự kiện bức hại đã xảy ra tại 8 thành phố hoặc huyện ở 7 tỉnh với ít nhất 12 học viên đã bị bức hại gần đây vì đức tin của mình.

ac5fe07df93d058946d2ead04ea4c740.jpg

  1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Viện Viện và ông Lưu Hải Khiếu bị giam giữ
  2. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Đan Bảo Quý bị đưa ra xét xử
  3. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Tú Hoa và ông Đặng Đức Bình chính thức bị bắt
  4. [Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Trang Tú Hồng và học viên Đỗ bị bắt
  5. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Hà Duy Linh chính thức bị bắt
  6. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Tố Căn bị bắt
  7. [Huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tào Quế Anh bị bắt
  8. [Huyện Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc] Bà Vương Xảo Thụy mất tích

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Viện Viện và ông Lưu Hải Khiếu bị giam

Giám đốc Vương Cát Hạo của Đồn Cảnh sát Phố Thanh Hà đã chỉ thị cho các cảnh sát khác đột nhập vào nhà bà Trương Viện Viện và bắt giữ bà vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019. Họ lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, máy in, các bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và 105 tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Bà Trương bị đưa tới Trại giam Vi Tử Câu, nhưng không được tiếp nhận vì bà bị cao huyết áp. Sau đó, bà đã được thả.

Cảnh sát đã lại đột nhập vào nhà bà Trương vào ngày 5 tháng 5 và lục soát. Họ đưa bà vào Trại giam Số 4, nhưng nhà chức trách ở đó đã từ chối tiếp nhận bà vì bà bị cao huyết áp. Bà được thả sau khi chồng bà bị ép phải trả 5.000 tệ.

Cảnh sát Tương Lai và hai phụ tá tới nhà bà Trương và bắt giữ bà lần thứ ba vào sáng ngày 24 tháng 6. Họ tịch thu sách Chuyển Pháp Luân. Bà Trương bị đưa tới Viện Kiểm sát Quận Triêu Dương, nơi quyết định gia hạn cuộc điều tra và giữ bà thêm 15 ngày.

Ông Lưu Hải Khiếu từ quận Song Dương bị cảnh sát Mai bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 5 năm 2019. Máy tính cá nhân, ổ USB, và điện thoại di động của ông bị tịch thu. Cảnh sát đã ra văn bản quyết định giữ ông Lưu 15 ngày, nhưng ông đã được thả vì bị cao huyết áp.

2. [Thành phố Anh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Đan Bảo Quý bị đưa ra xét xử

Ông Đan Bảo Quý sẽ bị Tòa án Quận Trạm Tiền xét xử tại Trại giam Thành phố Anh Khẩu vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019.

Tổ chức tham gia bức hại ông Đan:

  • Tòa án Quận Trạm Tiền: +86-417-2991013

3. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Tú Hoa và ông Đặng Đức Bình chính thức bị bắt

Bà Lý Tú Hoa và ông Đặng Đức Bình bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Long Đông bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2019. Họ bị đưa tới Trại giam Số 1 Đường Sơn, và chính thức bị giam giữ vào ngày 20 tháng 6 năm 2019.

4. [Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Trang Tú Hồng và học viên Đỗ (hóa danh) bị bắt giữ

Cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Tuân Hóa đã đột nhập vào nhà bà Trang Tú Hồng vào ngày 24 tháng 6 năm 2019. Họ đã bắt giữ bà và lục soát nơi ở của bà.

Một học viên khác họ Đỗ bị tố giác với cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở làng Hồ Trang Tử, xã Tây Tam Lý, vào ngày 14 tháng 6. Học viên họ Đỗ đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tây Tam Lý bắt và bị chuyển tới Phòng An ninh Nội địa Tuân Hóa vào tối cùng ngày. Học viên họ Đỗ bị đưa vào Trại giam Thành phố Đường Sơn vào ngày 15 tháng 6. Gia đình không được thăm nuôi.

Những người tham gia bức hại hai học viên:

  • Mâu Ái Đông (缪爱东), chỉ huy Phòng An ninh Nội địa Thành phố Tuân Hóa: +86-13832982639
  • Ngô Tĩnh Hải (吴静海), Trưởng ban Chính trị: +86-13832988663
  • Lý Hoàng Lượng (李宏亮), phó chỉ huy: +86-13832988664
  • Lưu Trường Xuân (刘长春): +86-18832984572

5. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Hà Duy Linh chính thức bị bắt

Bà Hà Duy Linh bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Song Cương bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2019 vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giữ ở Trại giam Thành phố Hợp Phì trong 12 ngày.

Khi chồng bà Hà tới trại giam đón bà, cảnh sát đã từ chối thả bà. Họ ép bà Hà phải viết một bản tự thú, nhưng bà đã từ chối. Sau đó, cảnh sát đã giữ bà thêm một ngày nữa sau khi đưa bà về Trại giam Hợp Phì. Hiện nay, bà đã chính thức bị giam giữ.

Người tham gia bức hại bà Hà:

  • Phạm Xương Thanh (范昌青), người thụ lý hồ sơ, Sở Cảnh sát Song Cương: +86-18815652235

6. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Trương Tố Căn bị bắt

Bà Trương Tố Căn từ quận Hậu Tân bị tố giác với cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Bà bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát Mộc Độc và Phòng 610 Tô Châu bắt giữ. Hơn chục cảnh sát tới nhà bà và lục soát nơi ở của bà. Họ tịch thu máy nghe nhạc, sách Pháp Luân Công, một thẻ nhớ, một danh bạ điện thoại, và máy tính của con gái bà Trương.

Bà Trương bị đưa tới đồn cảnh sát, nhưng họ phát hiện huyết áp của bà tăng nhanh nên họ đã đưa bà tới bệnh viện. Sau đó, bà được thả dưới diện bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.

Bà Trương đã bị bắt và lục soát nhà nhiều lần. Chồng bà đã qua đời sau khi bị bức hại không biết bao nhiêu lần.

7. [Huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tào Quế Anh bị bắt

Bà Tào Quế Anh từ thị xã Nguyên Hưng bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

8. [Huyện Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc] Bà Vương Xảo Thụy mất tích

Bà Vương Xảo Thụy từ quận Mạch Tích làm việc ở Nhà máy Ô tô Tân Cương được vài tháng vào năm 2018 thì bị mất tích. Hiện nay, không ai biết bà đang ở đâu.

Ông Trương Chí Phòng và một số học viên đã từng liên lạc với bà Vương trong thời gian đó đều bị cảnh sát quận Mạch Tích bắt giam và lục soát nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/25/389204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/10/178387.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share