Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2019] 17 tháng kể từ khi trở về nhà sau tám năm bị cầm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông Phạm Ngọc Bân lại bị bắt giữ và bị kết án tám năm tù một lần nữa cũng vì đức tin của ông.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 9 năm 2018, khi gia đình ông Phạm tới Nhà tù Đại Liên tỉnh Liêu Ninh thăm ông, họ đã sốc khi nhìn thấy ông ngồi xe lăn ra gặp họ, người ông hốc hác và xanh xao. Ông Phạm nói rằng ông bị tụ dịch ở khớp gối và không thể đi lại được.

Gia đình ông Phạm nói: “Chúng tôi rất đau lòng khi nhìn thấy ông ấy bị tra tấn đến như thế. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi ông ấy phải chịu đựng những gì khi ở trong tù.“

Ngày 18 tháng 6 năm 2016, ông Phạm 46 tuổi, một cư dân thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Hưng bắt giữ. Trước khi chuyển tới Nhà tù Đại Liên, ông đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu và bị cưỡng bức lao động khổ sai.

Ông Phạm bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Trạm Tiền hai lần vào ngày 14 tháng 2 và 16 tháng 6 năm 2017. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Khoảng tháng 9 năm 2017, thẩm phán kết án ông Phạm tám năm tù giam. Ông Phạm đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Doanh Khẩu, nhưng cơ quan này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bản án nặng này đến không lâu sau khi ông Phạm trở về nhà (vào ngày 28 tháng 1 năm 2015) sau tám năm ngồi tù oan sai trong Nhà tù Bàn Cẩm. Tại Nhà tù Bàn Cẩm, ông Phạm thường xuyên bị tù nhân đánh đập. Xương sườn bị gãy khiến ông không thể đi lại được trong một thời gian dài.

Cha mẹ của ông Phạm đều đã qua đời, và ông còn có một người chị gái bị thiểu năng cần sự chăm sóc của ông. Sau khi ông bị giam cầm, gia đình đã phải gửi chị gái ông tới một viện dưỡng lão.

Bài viết liên quan:

Bốn học viên ở Liêu Ninh bị đưa ra xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178600.html

Đăng ngày 30-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share