[Minh Huệ] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh Pan Xingfu, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, 33 tuổi, là nhân viên Bưu Điện thành phố Song Thành, đã bị tra tấn nhiều lần vì anh tin theo giáo lý Chân Thiện Nhẫn, và đã qua đời tháng 1-2005.

Mọi người trong gia đình anh Pan đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu ngày 20-7-1999, họ đã bảo vệ và chứng thực Pháp. Anh Pan đã bị cảnh sát bắt nhiều lần, và đã bị kết án tù hồi đầu năm 2002. Ban đầu cảnh sát gửi anh đến nhà ngục Qitaihe, rồi sau đó chuyển anh sang nhà ngục Mẫu Đơn Giang. Anh đã bị tra tấn rất tàn khốc đến gần chết hồi tháng 7-2004. Cảnh sát cho gia đình đưa anh về. Sau đó anh được đưa đến Bệnh viện Lây Nhiễm trong một tuần. Những tay sai của họ Giang đã bắt anh bị mất việc và gia đình anh bị cưỡng bức vào cuộc sống khó khăn. Anh Pan, mẹ anh và con trai nhỏ buộc phải sống trông vào thu nhập eo hẹp 180 nhân dân tệ hàng tháng của mẹ anh.

Vợ anh là Zhang Li đã bị kết án 9 năm tù vì dám lên tiếng phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Chị bị giam trong nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân từ thang 4-2003 đến nay.

Sức khoẻ anh Pan giảm sút và suy sụp nhanh chóng, nhất là vào tháng 1-2005. Gia đình không có điều kiện thuốc mên hay chăm sóc gì hết và anh đã qua đời 31-1-2005 lúc 11 giờ đêm. Đến ngày 2-2-2005, gia đình cùng khoảng 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa tang anh Pan Xingfu.

Lúc 5 giờ chiều 2-2-2005, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 vùng sở tại đã đợi sẵn tại nhà tang lễ. Những nhân chứng thấy Du Zhanyi (nhân viên Phòng 610, kẻ đã sát hại nam học viên Ji Songshan, và đánh đập nữ học viên Deng Chunying đến bại liệt) đang ngồi sẵn trong chiếc ô-tô đen, biển số Hắc Long Giang JK1012. Chiếc xe đậu ngay cạnh chỗ hoả táng và có người trong xe cầm sẵn máy quay hình. Sau khi tang lễ kết thúc, chiếc xe này đã dõi theo người đã dẫn các học viên từ vùng Lingdong về nhà. Có những báo cáo chưa được kiểm chứng rằng một số học viên khu vực Lingdong đã bị bắt sau chiều hôm đó.

7-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/7/95012.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/11/57397.html.

Dịch và đăng ngày 12-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share