[Minh Huệ] Ông Qu Baifu, 79 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, sinh sống tại phố Quỳ Anh, khu Trung Sơn, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi họ Giang chỉ đạo Phòng 610 phát động cuộc đàn áp ngày 20-7-2005 với chủ trương “bôi nhọ danh dự, rút kiệt tài lực, tiêu diệt thể xác”, cảnh sát đã thường xuyên đến nhà đe doạ và gây áp lực. Chúng lục lọi nhà ông để tìm các tài liệu Đại Pháp. Con trai ông Qu, con dâu, con gái thứ hai và con gái thứ ba của ông đều bị bắt giam tại trại cưỡng bức lao động. Ông Qu đã qua đời trong đau khổ ngày 27-8-2001 vì không chịu được cuộc đàn áp quá nặng nề.

14-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/14/95455.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/16/57603.html.

Dịch ngày, đăng ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share