[MINH HUỆ 12-12-2009] (Theo phóng viên từ tỉnh Hồ Nam) Vào lúc 7 giờ tối ngày 2 tháng 12 năm 2009, nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát Hạnh Tử Phô đã bắt giữ ông Bành Sở Hào, khi ông đang phát tài liệu giảng rõ sự thật ở thị trấn Hạnh Tử Phô (ở huyện Song Phong thuộc thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam). Đêm sau đó, cảnh sát đã đưa ong đến Đội an ninh nội địa Lâu Tinh ở thành phố Lâu Để.

Ông Bành Sở Hào, 74 tuổi, là Trưởng ban an ninh ở Đội 418 trước khi nghỉ hưu. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại ông nhiều lần. Đó là, tháng 10 năm 2004, cảnh sát Lâu Tinh, từ cả Phòng 610 và Đội an ninh nội địa, đã bắt và giam ông tại Nhà tù Lâu Để. Sau đó vào tháng 6 năm 2005, tòa án đã kết án ông bất hợp pháp ba năm với ba năm án treo.

Tháng 10 năm 2007, nhiều cảnh sát mặc thường phục ở thành phố Lâu Để đã bắt ông Bành khi ông đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ông đã thoát khỏi vào đêm hôm đó, nhưng đã bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Bí thư ĐCSTQ ở nơi trước đây ông làm và Đội 418 đã làm việc với Phòng 610 để chấm dứt việc trả trợ cấp hưu trí cho ông. Trong suốt hai năm khi ông Bành không ở nhà, cảnh sát đã đến gia đình ông, gia đình các con và họ hàng của ông để tìm kiếm ông. Do bị cảnh sát quấy nhiễu, cuộc sống của gia đình ông đã bị xáo trộn nghiêm trọng. Hiện giờ ông Bành lại bị giam giữ bất hợp pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/12/214295.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113300.html
Đăng ngày 24-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share