Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-06-2019] Lễ hội Đua Thuyền rồng Quốc tế Toronto, một trong những sự kiện mùa hè được mong chờ nhất ở Toronto, được tổ chức từ ngày 15 đến 16 tháng 6 năm 2019. 5.000 vận động viên thuộc trên 120 đội đến từ Canada, Hoa Kỳ, Quần đảo Caribe, Châu Âu, và Châu Á đã tập trung tại đảo Centre Island để tham gia cuộc đua. Lễ hội này cũng bao gồm các tiết mục biểu diễn văn hóa, quầy ẩm thực của các nước và các gian hàng thủ công mỹ nghệ. Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto tham gia sự kiện và nhân dịp này giới thiệu môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả tâm lẫn thân đến hàng nghìn khách tham quan lễ hội. Nhiều người tìm hiểu về lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn này.

Bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu và màn trình diễn luyện công, một số người đã dừng lại để học các bài công pháp. Sau khi nghe về cuộc bức hại, họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó.

David và Tritisha, một cặp đôi đến từ Ireland nói: “Thật tuyệt khi các bạn ở đây để cho chúng tôi biết thông tin này! Các bạn có tấm lòng thiện lương. Những việc các bạn đang làm vô cùng ý nghĩa! Cảm ơn các bạn!”

5de0d9bf59ef20d500c43b7bcc7510e5.jpg

David va Tritisha ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại

658623f67906fcc4a0f88d0430cf120a.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

dfce4de3479c50d68b1013ba5d8946c2.jpg

8d0d77bbf31f5a6a777ffd5d18484215.jpg

Các học viên trò chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công

“Tôi đánh giá cao Pháp Luân Công!”

934a2203db0c74079e61fa47e17baef8.jpg

Louis và Anissa, đến từ Pháp, học các bài công pháp Pháp Luân Công

Sau khi Louis và Anissa, đến từ Pháp, dừng lại để ngắm nhìn các học viên, họ trở nên hứng thú với việc học các bài công pháp Pháp Luân Công. Louis chia sẻ: “Tôi đã sống tại Toronto được một năm rồi. Hôm nay Anissa và tôi quyết định đến hồ. Thật là có duyên khi được gặp các bạn ở đây và học các bài công pháp. Ngay khi nghe thấy âm nhạc Đại Pháp, tôi đã cảm thấy rất bình an. Tôi thấy vô cùng dễ chịu và rất thích môn này!”

Anissa cho biết: “Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi tôi luyện các bài công pháp. Tôi nghĩ Pháp Luân Công thực sự là điều tôi cần. Tôi cảm thấy nguồn năng lượng, và thực sự cảm thấy thân thể và tâm trí được tẩy tịnh.” Louis nói: “Chúng tôi cảm thấy rất an hòa. Tôi đánh giá rất cao các bạn! Thật ra, lý do chúng tôi tới học các bài công pháp là vì sự chân thành của người học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho chúng tôi.”

Khi nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, Louis cho biết: “Thật đáng tiếc! Một chính phủ không nên bức hại bất cứ ai chỉ vì đức tin của họ.” Còn Anissa nói: “Tôi rất đau lòng khi nghe đến thảm kịch này! Chúng ta nên tôn trọng tín ngưỡng của mọi người. Các bạn đã cho chúng tôi thấy được các học viên Pháp Luân Công bĩnh tĩnh, chân thành và ân cần với mọi người như thế nào. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên các bạn! Tôi đánh giá cao sự chân thành của các bạn! Cảm ơn các bạn vì đã phổ biến thông tin cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm khi quay lại.”

Hào hứng học Pháp Luân Công

fe100987fcbb82064c37afa79d131cdb.jpg

Anh Shah (bên trái) và bạn Yahya chụp ảnh trước một biểu ngữ của Pháp Luân Công

6f1db8c4ce6a7301ee6638474178d88f.jpg

Anh Shah học bài tọa thiền Pháp Luân Công

Anh Yahya và bạn anh, Shah, rất hào hứng khi học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Anh Yahya chia sẻ: “Thật kỳ diệu! Các bài công pháp khiến tôi thấy điềm tĩnh và thư thái. Tâm trí tôi trở nên tĩnh tại đến mức tôi có thể cảm nhận được bản thân mình. Chắc chắn tôi sẽ học Pháp Luân Công! …Pháp môn này chính là trí huệ! Chân – Thiện – Nhẫn nên là giá trị phổ quát của toàn nhân loại. Nói chuyện với các học viên ở đây khiến tôi cảm thấy hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Tôi sẽ trở thành người tốt hơn. Tôi chợt nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Thật không thể tin được! Tôi cảm thấy rất phấn chấn! Tất cả dường như là định mệnh. Đột nhiên tôi tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm! … Thế giới của chúng ta cần thêm các học viên Pháp Luân Công! Sẽ rất ý nghĩa nếu có thêm nhiều người tu luyện pháp môn này. Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn!”

Anh Shah cho biết: “Tôi cảm thấy đầu óc và thân thể mình được tẩy tịnh khi tôi luyện các bài công pháp. Trước đây, tôi đã nghe về Pháp Luân Công và đã từng thấy các học viên ở nhiều nơi. Không phải ngẫu nhiên chúng tôi tới đây hôm nay. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó!” Anh thấy thật khó tin khi biết môn tu luyện tuyệt vời thế này lại miễn phí. “Tôi thấy rất cảm kích! Tôi sẽ mua và trân quý cuốn Chuyển Pháp Luân.”

Khi nghe về cuộc bức hại, anh Shah nói: “Tôi sẽ đăng tải thông tin này trên YouTube và mạng xã hội của mình. Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thật diệu kỳ và Chân – Thiện – Nhẫn vô cùng ý nghĩa! Nhiều người cần biết ĐCSTQ đang bức hại tàn bạo các học viên như thế nào.”

“Mọi người trên thế giới nên hành động và phổ biến thông tin về cuộc bức hại”

8a9476527913cd9556635ef6281214b8.jpg

Ông Joe (đầu tiên bên trái) và gia đình ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Joe Almeida và gia đình bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Ông Joe nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật là kinh khủng! Mọi người cần có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công ở tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả Trung Quốc, bởi vì đây là một môn tu luyện ôn hòa! Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 20 năm, vì vậy tôi mới nói mọi người trên thế giới nên hành động bằng cách phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại này, đồng thời hỗ trợ chấm dứt [cuộc bức hại của] ĐCSTQ!”

“Mọi phương tiện truyền thông nên đưa tin về cuộc bức hại”

Marcus đến từ Pháp nói: “Thật bất công khi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại chỉ vì tập những bài công pháp của họ. Tôi biết nhiều người thuộc nhiều nhóm tín ngưỡng và dân tộc ở Trung Quốc đã bị đàn áp theo các mức độ khác nhau. Pháp Luân Công cần có quyền tự do tín ngưỡng.Tôi biết, họ không muốn lật đổ chính quyền, vì vậy họ cần có quyền tự do tu luyện. Họ cần có quyền tự do biểu đạt tín ngưỡng. Họ không làm hại bất kỳ ai. Cuộc bức hại đã diễn ra 20 năm rồi, nhưng nhiều người trên thế giới vẫn chưa hề nghe về nó. Chúng ta cần kêu gọi tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc bức hại này. Tất cả phương tiện truyền thông trên thế giới và mọi người cần chú ý đến nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/388882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/24/178191.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share