Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 17-06-2019] Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động ở Winterthur, Thụy Sỹ, nhằm giới thiệu môn tu luyện này, đồng thời phổ biến thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công suốt 20 năm qua, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

8061d3bb00dac8f30bed4bd5f9ca1bb9.jpg

Một người qua đường lắng nghe học viên phổ biến thông tinff2fe08fdc6161c7f3f6ba77807b9f02.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho một người qua đường58ba3db43580cc74d5019f614ad3afca.jpg

Một người qua đường đang cầm tài liệu Pháp Luân Côngd2d5696a13686608b3e7f6cd1469aa03.jpg

443688606add5aa2b8dbe7c1c2fb5c64.jpg

3b0629421d1e6ab7c965f57246db9faf.jpg

2e804673cb85f568ca949ec99ffa6215.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Cô Sonja, một thư ký, tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ và đặc biệt đau lòng khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau khi ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, cô cho biết: “Giờ đã là năm 2019 rồi, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra. Con người đang bị lạm dụng, thao túng và không có [nhân] quyền. Nguyện vọng của họ bị phớt lờ, giống như thời Hitler vậy. Tại sao lại có thể xảy ra việc này chứ? Thật không thể chấp nhận được! Đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng – ai cũng có quyền sống. Chúng ta không thể dung thứ cho những tội ác này được!”

Cô hy vọng nạn thu hoạch nội tạng sống sẽ sớm chấm dứt.

‘Phổ biến rộng hơn thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống’

Sau hồi lâu trò chuyện với một học viên, anh Martin, làm việc cho Ngân hàng Quốc gia Zurich, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và cho biết: “Tội ác thu hoạch nội tạng vi phạm nhân quyền và bản tính của con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được nếu nó [xuất hiện] ở Thụy Sỹ thì sẽ ra sao.”

“Vì lợi ích của người Trung Quốc, chúng ta cần phải lưu tâm đến việc này và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Đây là tội ác vi phạm các quyền cơ bản của con người.“

“Cần có nhiều người hơn nữa lưu tâm đến việc này. Cần phải cho chính quyền Trung Quốc hay Nghị viện Châu Âu biết rằng mọi người muốn chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Đối với người Châu Âu, Trung Quốc ở cách rất xa, nên một số chúng ta có thể cảm thấy những điều này không có liên quan gì đến cá nhân chúng ta hết. Điều quan trọng là phải vượt qua những hạn chế trong tư tưởng của chúng ta.”

f68d946414eb76e1c28b7fdd17a75332.jpg

Anh Martin hy vọng mọi người sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

‘Pháp Luân Công có thể mang đến lợi ích cho tôi’

Có người đã biết Pháp Luân Công rồi, có người mới biết đến pháp môn này lần đầu. Cô Sofia cho biết: “Khi tập Pháp Luân Công, người ta có thể tỏa ra năng lượng. Pháp Luân Công thật đáng quý và có thể giúp mọi người đạt được nội tâm an hòa. Nó có ý nghĩa rất quan trọng.”

Cô dự định sẽ phổ biến thông tin về Pháp Luân Công cho nhiều người hơn nữa. Cô nói: “Nếu mọi người có thể tìm thấy sự cân bằng trong tâm, họ sẽ trở nên an hòa hơn, từ đó sẽ hạn chế bạo lực. Người ta có thể tìm được sự thỏa mãn từ trong tâm, chứ không cần phải tìm kiếm thứ gì bên ngoài.”9d255f23c2aa617c270965644babc92c.jpg

Cô Sonja hy vọng nhiều người hơn nữa có thể thụ ích từ Pháp Luân Công

Bà Iren, một nhà vật lý trị liệu tinh thần đến từ Zurich, đã tìm hiểu Pháp Luân Công qua báo và mạng internet. Bà nói: “Tôi biết Pháp Luân Công rất ôn hòa. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn cấm và bức hại nó.”

Bà ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Một nhóm như Pháp Luân Công không bị bức hại nữa có ý nghĩa rất quan trọng.”6a4e733fccaeca56ab470f1ce065e361.jpg

Bà Iren cho rằng việc chấm dứt cuộc bức hại này có ý nghĩa quan trọng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/22/178167.html

Đăng ngày 25-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share