Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-06-2019] Ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia Lễ hội Văn hóa Carnival được tổ chức tại thành phố Bielefeld.

Một nhóm học viên đã dựng các bảng thông tin trước Tòa thị chính Thành phố Bielefeld cũng như tại công viên diễn ra lễ hội. Các học viên trình diễn các bài công pháp và phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Khán giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Sự kiện này được tổ chức vào một ngày thứ Bảy. Lộ trình diễu hành đi qua các con phố dành cho người đi bộ trong khu phố cổ của thành phố.

Khá nhiều du khách phải đứng lên ghế trên vỉa hè để xem đoàn diễu hành rõ hơn. Mọi người reo hò và vỗ tay khen ngợi màn trình diễn của đoàn nhạc. Theo sau đoàn nhạc là nhóm các học viên rước biểu ngữ.

Một số học viên đi bên cạnh phát tặng hoa sen giấy cho những người đang xem diễu hành. Một vài khán giả được tặng hoa sen đã nhận ra dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên hoa giống như dòng chữ trên các tấm biểu ngữ.

Nhiều người sau khi được giới thiệu tóm tắt về Pháp Luân Đại Pháp cho hay họ sẽ tìm thêm thông tin trên internet sau khi về nhà.

bd43eb7f46e1ec58b2e296ceec1e251e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

7fae13bb74c009c625af0f4b329b988f.jpg

8ad58f0de25960fb308c47d6915e9c66.jpg

Các học viên rước biểu ngữ trong cuộc diễu hành

Nhiều du khách đến lễ hội này chỉ để thưởng thức âm nhạc và xem các tiết mục múa bên ngoài Tòa thị chính, nhưng họ đã bị cuốn hút trước các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách đã chụp ảnh các học viên đang luyện bài công pháp tọa thiền.

Vì các học viên địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động để quảng bá môn tu luyện này, nên có nhiều người nói rằng họ đã biết Pháp Luân Đại Pháp là gì rồi. Mọi người thường ký tên thỉnh nguyện sau khi được nghe các học viên kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

75b765f9aee6762143e794a35ac9c9fa.jpg

8ba66338d44ca86e2f0ffd903cf8bbf6.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

9bf6c15ea2201de22d7586f002e55019.jpg

Khách tham quan ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Khách tham quan háo hức muốn học các bài công pháp

Một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi xem bảng trưng bày Pháp Luân Đại Pháp. Khi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, người đàn ông nói: “Những giá trị này thực sự quá tốt. [Đây] chính là điều các bạn trẻ cần. Nếu mỗi người bớt ích kỷ đi một chút, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều.”

Hai người phụ nữ, chạc ngoài 40 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Khi được cho biết rằng việc học các bài công pháp là miễn phí, họ lại hỏi thêm nhiều thông tin và nói sẽ đi đến điểm luyện công để học các bài công pháp.

Một thanh niên sinh ra tại Venezuela đã trò chuyện với một học viên và đặt vài câu hỏi. Anh chia sẻ với các học viên rằng ông của anh là người Trung Quốc, nên anh có thể đọc được dòng chữ “Đại Pháp” [viết bằng tiếng Trung]. Hồi còn ở Venezuela, anh đã từng nghĩ đến việc học thiền. Sau khi biết được nhiều thông tin hơn về Pháp Luân Đại Pháp, anh rất muốn học môn tu luyện này. Anh đã nhờ các học viên dạy anh các động tác luyện công. Trước khi rời đi, anh đã lấy nhiều tờ thông tin vì anh muốn đọc và hiểu hơn về pháp môn này.

55d017c7197e84dfc92c0267b1c5ec1a.jpg

Một học viên hướng dẫn động tác luyện công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/16/388756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/21/178160.html

Đăng ngày 23-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share