Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-06-2019] Thất Tinh Đàm là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trên bờ biển phía Đông của Đài Loan. Ngày 16 tháng 6 năm 2019, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Hoa Liên, Đài Loan đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Thất Tinh Đàm, biểu diễn trống và giới thiệu Đại Pháp cho khách du lịch.

Họ cũng dựng bảng trưng bày và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, kêu gọi ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ phát động cuộc bức hại.

09b7b55dcee765af4669ef688177b3b4.jpg

05994d20ef407088c1329ba3cee3fc0e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên bờ biển Thất Tinh Đàm.

0195b1e21b91ac1aecc7672b63706b5c.jpg

Biểu diễn trống

d27bc43e77f5f0aaea90306ebfec3ff0.jpg

Bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

458e88a77d118d81362967c09de4c2db.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu về nạn giết hại các học viên ở Trung Quốc để thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền nước này hậu thuẫn.

fd26364a6ee69ef54702314246b279c5.jpg

Một người qua đường chụp ảnh biểu ngữ: “Toàn cầu ủng hộ người Trung Quốc khởi kiện Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp – Vui lòng ký tên thỉnh nguyện.”

164d87873cc36f98b2dbc0695aabff01.jpg

901ee3a34511f25fb368eb641a50a13d.jpg

36d8565c6481b0ded7ecdbf71141c9e1.jpg

7f81876b039e36f65b92c8662dcff868.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một du khách họ Vương đến từ Đài Bắc cho biết ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp khi đọc Thời báo Epoch Times. Ông đã rất sốc. Ông nói rằng ĐCSTQ che đậy cuộc bức hại bằng cách kiểm duyệt thông tin nên nhiều người đã bị tuyên truyền của nó đánh lừa.

Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Một gia đình năm người từ Malaysia đã dừng chân tại đây. Người con trai đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do chính quyền hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh còn đề nghị cha mẹ ký đơn thỉnh nguyện, và cả hai người đã ký sau khi biết về cuộc bức hại. Hai em trai của anh cũng ký theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178175.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share