Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-06-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tham gia cuộc diễu hành quy mô lớn trong Lễ hội Âm nhạc (the Sound of Music) vào hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019. Ngay ngày hôm sau, họ lại tham gia Lễ diễu hành Ngày của Cha lần thứ 45 ở Oshawa. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, nhóm biểu diễn các bài công pháp, và thuyền hoa với các thiên nữ trong cả hai cuộc diễu hành.

0e2137ce93061991cf3aa89d7b036a4a.jpg

39af24218af6512ae17dc00106426ebc.jpg

6cdd7846a88a22e9f2e669e108405e1e.jpg

7c89e3c55c1ef4ac6a63127e3332dfa4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành quy mô lớn trong Lễ hội Âm nhạc ở Burlington vào thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Mẹ và con gái đến từ Đông Bắc Trung Quốc tìm hiểu thêm về Đại Pháp

Cô Lưu cùng mẹ cho biết họ đã trông thấy các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều khu vực công cộng ở Toronto. Cô đặt nhiều câu hỏi về môn tu luyện và lưu lại thông tin liên lạc của các học viên. Cô muốn tìm hiểu thêm về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mẹ của cô kể với cô rằng bà có một số đồng nghiệp ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ đều là người tốt. Bà biết một chút về pháp môn này từ các tờ thông tin mà họ đưa cho bà. Bà cũng đã từng thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp trong các chuyến du lịch đến Úc, Hồng Kông và các quốc gia khác.

cdfbbe2cc6484f56fb83a5068b514d30.jpg

1b4adbc8efc2f0d5dd5758a25ff80369.jpg

4574245120e25c264b57cb3fc77b2d8c.jpg

d54d7c1475f78b7f96f2bc170577675b.jpg

3e34524542f96a057f3c2ba51fef0d35.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành Ngày của Cha hôm Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019

Người dân Toronto: Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc

e300c57dcb344aaf0972cd5c1ecc1bdc.jpg

Ông Telmonn xúc động bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo

Ông Telmonn đi cùng con trai đến xem cuộc diễu hành quy mô lớn ở Burlington. Ông đã chụp một bức ảnh Đoàn nhạc Tian Guo bằng điện thoại di động của mình. Đây là lần đầu tiên ông được xem đoàn nhạc biểu diễn và ông nói ông thích trang phục đầy màu sắc của họ. Khi ông biết các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn chỉ vì đức tin, ông đã hỏi liệu ông có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Susan và bạn cô đã đi 1 giờ bằng xe buýt để được xem lễ diễu hành ở Burlington. Cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực ôn hòa của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại từ cách đây rất lâu. Cô cũng đã nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc từ các bản tin. Cô quan tâm đến vấn đề này và muốn được ký bản thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại vào lần tới, khi cô gặp các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Cô Sibu quay phim màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô từng xem phần trình diễn của đoàn nhạc này trong một buổi diễu hành vào năm ngoái và cô thích màu sắc trang phục của họ. Cô cũng rất ấn tượng với âm nhạc của đoàn nhạc. Khi cô nghe về tội ác nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc, cô bày tỏ sự cảm thông với các học viên đang bị bức hại chỉ vì đức tin ở đất nước này. Cô nói rằng cô tin nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi cả tâm lẫn thân của mọi người.

Marie và bạn cô đến xem lễ diễu hành, và đây là lần đầu tiên cô Marie được xem màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người Trung Quốc và biết rằng nhiều thành viên của đoàn nhạc sống ở Toronto. Cô và bạn thấy đau lòng khi nghe về cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản đối với các học viên ở Trung Quốc. Cô xin thông tin liên lạc của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/388879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/21/178151.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share