Bài viết của Lý Tịch Nhiên

Bài viết được đăng lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2011

[MINH HUỆ 02-09-2011] Nhân tròn mười năm vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn, nhiều người có lương tri ở cả trong và ngoài Trung Quốc Đại Lục đã viết nhiều bài vạch trần sự thật. Một học viên tìm thấy hai bài đề cập đến âm mưu dùng “vụ tự thiêu” để lăng mạ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đăng trên trang Minh Huệ Net trước khi vụ việc diễn ra. Các bài báo cũng thể hiện quan điểm của các học viên về việc tự thiêu.

Minh Huệ Net là nguồn thông tin hải ngoại thường xuyên bị ĐCSTQ ngăn chặn. Từ khi ra đời vào tháng 6 năm 1999, Minh Huệ Net đã đăng tải nhiều bài chia sẻ của các học viên đủ mọi tầng lớp, các thông tin về Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, cũng như chi tiết cuộc bức hại. Đa số tin tức Minh Huệ đăng tải về cuộc đàn áp đều là những tường thuật trực tiếp từ chính các học viên bị hãm hại ở Trung Quốc Đại Lục, nhằm phơi bày những giả dối của ĐCSTQ và hệ thống truyền thông do nhà nước kiểm soát thêu dệt.

Các bài viết trên Minh Huệ nêu rõ cách nhìn nhận của Pháp Luân Công đối với việc tự thiêu trước khi sự việc diễn ra. Dưới đây là nội dung hai bài báo.

Bản tin từ Đại lục vào ngày 11 tháng 10 năm 2000: (https://www.minghui.org/mh/articles/2000/10/11/1079.html)

(Trung Quốc Đại lục) Tin nội bộ: Tà ác lên kế hoạch dàn dựng vụ tự thiêu.

Theo nguồn tin nội bộ từ Phòng 610, tà ác đã lên kế hoạch dàn xếp như thể các học viên thực hiện vụ tự thiêu để vu khống cho Pháp Luân Công. Chúng tôi hi vọng các học viên ở Đại Lục chú ý đến sự kiện này.

Bản tin về việc tự thiêu ở Đại lục vào ngày 13 tháng 12 năm 2000: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/12/13/4411.html)

Lưu ý: cảnh sát đang cố tình đóng giả làm học viên Pháp Luân Công nhằm phá hoại Đại Pháp.

Một học viên nắm rõ các chiến thuật của cảnh sát nói: “Đặc vụ đóng giả làm học viên Pháp Luân Công, liên lạc với các học viên và tổ chức chia sẻ để bắt giữ họ. Những cảnh sát này giả làm các học viên bằng cách đọc Hồng Ngâm trên Quảng trường Thiên An Môn để thu hút các học viên. Theo nguồn tin từ cảnh sát, họ có thể bắt giữ nhiều học viên cùng lúc bằng cách này.

Một học viên nghe người nhà bảo rằng, vào bốn năm giờ sáng ở khu nhà tập thể của cảnh sát có tiếng loa thông báo “Các cảnh sát đóng giả học viên Pháp Luân Công tập hợp” lặp lại mấy lần.

Chúng tôi hi vọng các học viên lưu ý vì chúng ta phải chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Gần đây, ĐCSTQ đưa tin rằng, “Nhiều học viên Pháp Luân Công sẽ đến Quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu.” Các học viên cần đề cao cảnh giác.

Dù các báo cáo không dài nhưng đều được đăng tải trước đó hai tháng. Bài viết nêu rõ vụ tự thiêu giả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và Pháp Luân Công chính là mục tiêu của Phòng 610. Liên kết thời gian hai bài báo cáo với vụ tự thiêu thì vừa khớp. Vụ tự thiêu diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001; 42 ngày sau bài báo cuối cùng, rõ ràng nguồn thông tin từ nội bộ Đảng không phải là vô căn cứ. ĐCSTQ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn.

Nguồn tin của bài báo thứ hai có lẽ là từ Bắc Kinh. Báo cáo đề cập rằng: “Một học viên nghe người nhà nói rằng, vào bốn năm giờ sáng ở khu vực cảnh sát ở có tiếng loa thông báo: “Những cảnh sát đóng giả học viên Pháp Luân Công tập hợp” lặp lại mấy lần.” Mặc dù các đặc vụ ở vùng khác đều có thể cải trang thành các học viên, nhưng chỉ có ở Bắc Kinh thì mới có thể hành động vào lúc bốn năm giờ sáng và mục tiêu có khả năng là Quảng trường Thiên An Môn.

Đương nhiên, quan điểm phản đối bất cứ hình thức tự thiêu nào của Pháp Luân Công trong báo cáo cũng rất rõ ràng. Các học viên từ lâu đã nhìn thấu những âm mưu đen tối của ĐCSTQ muốn mượn vụ tự thiêu để đổ tội cho Pháp Luân Công. Đặc biệt trong bài viết đầu, Minh Huệ đã đưa ra cảnh báo lưu ý về âm mưu đen tối của ĐCSTQ.

Cả hai báo cáo đều được đăng tải trước khi vụ tự thiêu giả diễn ra và nêu rõ hai vấn đề. Một, phản đối tự thiêu. Hai, Trung Cộng đang lên kế hoạch dùng vụ tự thiêu để vu khống Pháp Luân Công.

Hai báo cáo này phù hợp với thông tin do Lâm Xuân Thủy, một lãnh đạo của Đảng Dân chủ Trung Quốc tiết lộ. Ông nói rằng một quan chức cấp cao ở Bộ Công An Trung Quốc bảo rằng Vương Tiến Đông sẽ tự thiêu vào 23 tháng 12, nhưng Giả Xuân Vượng (Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia) đã biết tin từ ngày 22 tháng 12. Trong Hội nghị Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung ương Đảng, La Cán, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tuyên bố: Nếu Vương Tiến Đông không tự thiêu thì cũng sẽ có Trương Tiến Đông hay Lý Tiến Đông bước ra làm.” Việc rò rỉ tin tức về vụ tự thiêu đã minh chứng rằng tất cả chỉ là màn kịch được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công.

Trước khi màn kịch tự thiêu diễn ra, một số người trong nội bộ ĐCSTQ cũng đã được biết trước về sự kiện này. Các học viên cũng đã nghe tin nhưng lại không chú tâm đến, vì không nhận ra mức độ tà ác của ĐCSTQ. Ví dụ, một bài báo đăng trên Minh Huệ ngày 13 tháng 10 năm 2001 có nội dung:

Tôi nhớ trước thềm năm mới 2001, tôi xin phép lãnh đạo công ty về thăm và ăn Tết với cha mẹ. Họ bảo tôi rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tự thiêu ở Thiên An Môn vào dịp Năm Mới; vì vậy tôi không thể đi và sẽ phải báo cáo với cấp trên. Tôi nói, điều đó không thể xảy ra vì các học viên sẽ không bao giờ làm điều này. Họ bảo tôi rằng, cấp trên đã nhận được tin từ một cuộc họp và thông báo cho họ: ‘Bắc Kinh yêu cầu các công ty kiểm soát chặt và không cho phép các học viên trong công ty đến Bắc Kinh tham gia tự thiêu.’ Nếu ĐCSTQ không dàn dựng, thì làm sao họ lại có thể thông báo trước khi vụ việc xảy ra. Vụ tự thiêu được tiên đoán sẽ diễn ra vào lúc giao thừa, nếu chính phủ muốn ngăn chặn, thì họ hoàn toàn có thể phòng bị nghiêm ngặt, cấm tất cả mọi người đi vào quảng trường. Như thế thì làm sao vụ tự thiêu có thể xảy ra được. Giải thích duy nhất là ĐCSTQ đã lên kế hoạch chi tiết để lừa gạt dân chúng, khơi lên lòng thù hận của mọi người đối với học viên và tìm cớ đàn áp Pháp Luân Công.”

Ngày mà chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn bị vạch trần không còn xa nữa. Khi tất cả các đầu mối đều chỉ đến những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và càng ngày càng có nhiều người muốn tam thoái thì ĐCSTQ cũng gần đến ngày giải thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/9/236056p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/13/132691.html

Đăng ngày 23-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share