Bài viết của một học viên ở Pháp

[MINH HUỆ 10-12-2009] Theo lời mời của WOIPFG (Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công) và bà Françoise Hostalier, thành viên Quốc hội Pháp (nghị sĩ), ông David Kilgour, cựu Nghị sĩ của Nghị viện Canada, đã giới thiệu cuốn sách mới của mình, Vụ mổ cắp đẫm máu, vào ngày 3 tháng 12 năm 2009 tại Quốc hội Pháp.

2009-12-9-franceguohui-01--ss.jpg
Ông David Kilgour, cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada

Cuốn sách mới, Vụ mổ cắp đẫm máu, đồng tác giả với ông David Matas. Cuốn sách chỉ ra rằng số tù nhân bị kết án tử hình ở Trung Quốc giảm đáng kể trong khi số vụ cấy ghép nội tạng vẫn ở mức không đổi trong vài năm gần đây. Mặc dù giới quan chức Trung Quốc khẳng định rằng nguồn nội tạng là từ những tù nhân bị hành hình, ông Kilgour và ông Matas tin rằng một nguồn nội tạng chủ yếu khác là từ những học viên Pháp Luân Công đang bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2009-12-9-franceguohui-02--ss.jpg
Phóng viên truyền thông cao cấp Ngô Bảo Chương

Phóng viên truyền thông cao cấp Ngô Bảo Chương nói trong bài diễn văn của mình, “Tại đất nước Trung Quốc nơi mà bị kiểm soát bởi một chế độ độc tài, việc mổ cắp nội tạng tàn ác không còn mới lạ. Khi những tử tù không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thì những học viên Pháp Luân Công được coi như nguồn tạng”.

Đối mặt với một thảm kịch cho loài người như vậy, thật đáng xấu hổ khi giữ im lặng vì tiền, vì chính trị hay lợi ích nghề nghiệp. Điều này đặc biệt là với những người tuyên bố là tin vào những chuẩn tắc làm người chung của chúng ta”.

2009-12-9-franceguohui-03--ss.jpg
Tiến sĩ Francis Navarro, bác sĩ cấy ghép nội tạng nổi tiếng và Trưởng khoa cấy ghép tạng, trường đại học y Montpellier

Tiến sĩ Francis Navarro, bác sĩ cấy ghép nội tạng nổi tiếng và là Trưởng khoa cấy ghép tạng trường đại học y Montpellier, đã phát hiện về việc mổ cắp nội tạng sống ở Trung Quốc trước khi ông được mời để làm ca phẫu thuật mẫu ở Trung Quốc. Ông nghĩ rằng nó thật vô nhân đạo và vi phạm đạo đức ngành cấy ghép tạng, vì thế ông đã từ chối. Sau đó ông bắt đầu điều tra vấn đề này tỉ mỉ hơn và đạt đến kết luận tương tự như trong cuốn sách của ông Kilgour và ông Matas. Ông nói rằng cuốn sách rất quan trọng đối với hội nghị và sẽ thu hút được sự chú ý của các chính trị gia Pháp và Châu Âu tới vấn đề cấy ghép tạng.

2009-12-9-franceguohui-04--ss.jpg
Ông Yves Chapuis, Chủ tịch Hiệp hội Đạo đức Y tế Pháp

Ông Yves Chapuis, Chủ tịch Hiệp hội Đạo đức y tế Pháp, đã bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, “Tôi nghĩ rằng vấn đề này vi phạm luân thường đạo lý. Một đất nước đang thực hiện nó như một ngành kinh doanh không thể được dung thứ và phải được dừng lại”.

Nghị sĩ Jean-Marie Sermier tin rằng việc mổ cắp nội tạng sống là một tội ác nghiêm trọng vi phạm quyền con người. Nghị sĩ Valerie Boyer đã hỏi ông Kilgour làm thế nào để họ có thể giúp đỡ trong vấn đề này. Ông Kilgour đã kêu gọi các nghị sĩ Pháp thành lập tổ chức “Thân hữu Pháp Luân Công” trong Quốc hội như đã tồn tại ở Canada để giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và ban hành những điều luật để trừng trị việc buôn bán nội tạng bất hợp pháp này.

Một số phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Ân xá Quốc tế và Hiệp hội chống án phạt tử hình đã tham gia hội nghị.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/16/113157.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/10/214160.html
Đăng ngày: 20- 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share