Bratislava: Ngày thứ 2, 20 tháng 11 năm 2006, David Kilgour, cựu Bộ trưởng Á châu Thái bình dương của Canada, thăm viếng Slovakia để báo cáo với các dân biểu về sự điều tra của ông về mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong các nhà tù Trung Quốc.

Vào buổi sáng ông ta gặp gỡ với các giới lãnh đạo tại Ủy ban Nhân quyền, các phân ban thiểu số và phụ nữ trong quốc hội Slovak. Trong cuộc họp báo sau đó trước dư luận Slovak, được tham dự bởi các báo chí và đài truyền hình Slovak, ông ta nói rằng theo bản báo cáo của ông ta thì có đến 41, 500 trường hợp cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc vào năm 2000 đến 2005 mà không biết được nguồn cung cấp các nội tạng đó từ đâu.

Trong một trường hợp được báo cáo, một người đàn ông 35 tuổi tại Bệnh viện Số Một Thượng hải nói “Tôi được thử đến 4 quả thận để cấy ghép, mà chúng không hợp với loại máu của tôi, vì thế cuộc cấy ghép phải chờ đợi. Ba tháng sau đó tôi được thử một quả thận khác, và nó hợp và nó được cấy ghép vào người tôi.” Bác sĩ của anh ta, Dr. Tan, công khai nói với người đàn ông rằng những nội tạng này được lấy từ các tù nhân tử hình và ít nhất là một trong những nội tạng này được lấy mà không có sự đồng ý của người hiến. Ông Kilgour nói rằng ông ta chắc chắn rằng một số các nội tạng này là của các đệ tử Pháp Luân Công.

Phó chủ tịch của Ủy ban, Frantisek Miklosko nói, ám chỉ bản báo cáo “Nếu phần kết luận của bản báo cáo này là sự thật, thì cái tên đúng nhất cho những gì đang xảy ra tại Trung Quốc chính là diệt chủng”. Bà Gabaniova sửng sốt khi biết rằng có một danh sách tên của những ai đang bị kết án cho cho các bác sĩ tại bệnh viện để mổ lấy nội tạng, mà bà ta đặt cho là “một hành động cực kỳ vô nhân đạo, bức chế sự sống còn của cá nhân”.

Chủ tịch của Ủy ban, Laszlo Nagy, sẽ báo cáo với Bộ trưởng Bộ ngoại giao Slovak về những thực tế từ trong bản báo cáo và sẽ báo với ông ta về đường lối mà chính phủ Slovak cần phải thực hiện về những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc.”

Vào buổi chiều ông Kilgour thảo luận với tiêu đề “Tội ác tày trời của cộng sản ngày nay – mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc” và tại trong buổi thảo luận đó với chừng 50 người tham dự ông ta đã thông báo cho mọi người biết về phần kết luận của bản báo cáo của ông.

Slovakia là quốc gia thứ 23 mà David Kilgour thông báo với các dân biểu của họ về các kết luận của bản báo cáo của ông. Trong những ngày sắp tới, ông ta sẽ thăm viếng Úc, Ý, Ái nhĩ lan và các quốc gia Châu Âu khác.


David Kilgour trả lời các câu hỏi.


Frantisek Miklosko, Darina Gabaniova, Laszlo Nagyand và David Kilgour tại cuộc họp báo

 

Nguồn: https://clearharmony.net/articles/200611/36694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/30/80427.html

Đăng ngày 4-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share