Bài viết của một đệ tử tại Úc châu

[MINH HUỆ 26-11-2006] Theo tin tức trước đây của Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công(LMĐTKBPLC) tại Úc, thì đội điều tra của LMĐTKBPLC tại Victoria được thành lập vào ngày 24 tháng 11, 2006, và tổ chức một cuộc họp báo tại Melbourne để tuyên bố xin visa (thị thực) vào Trung Quốc để tiến hành điều tra mà không bị giám sát về sự việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc. Một đại diện của Đội nói với phóng viên báo chí rằng họ dự định đi các tỉnh Hà Bắc (Hà Bắc), Cát Lâm (Cát Lâm) và Hồ Bắc (Hồ Bắc) để điều tra vấn đề này. Đội này viết thư cho Liang Shugen, Tham sứ Trung Quốc tại Lãnh sự quán Melbourne và yêu cầu được gặp gỡ để bàn luận về chuyến đi.


Peter Westmore, trưởng nhóm LMĐTKBPLC tại Victoria và chủ tịch của Hội Công dân Quốc gia


Janet Rice, thành viên của nhóm LMĐTKBPLC, thị trưởng thành phố Maribyrnong, Victoria


Zhonghua Xiao, phát ngôn viên Phái đoàn LMĐTKBPLC, giới thiệu các thành viên trong Nhóm

Ông Peter Westmore, trưởng nhóm và là chủ tịch của Hội Công dân Quốc gia nói “Rất nhiều người Úc đang rất báo động về lời tố cáo rằng rất nhiều học viên Pháp Luân Công là tù nhân lương tâm đã bị giết tại Trung Quốc để mổ cắp các bộ phận nội tạng cho việc mua bán. Hành động tội ác này không thể chấp nhận tại một quốc gia đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội. Vì thế, chúng tôi chuẩn bị vào Trung Quốc để tiến hành điều tra”

Bà Janet Rice, thành viên của nhóm LMĐTKBPLC, thị trưởng thành phố Maribyrnong, Victoria, nói rằng “Nghĩ đến thảm trạng mà trong bản báo cáo của Kilgour-Matas kết luận, nếu chúng ta không có hành động gì thì chúng ta quá vô trách nhiệm. Đó là tại sao tôi tình nguyện tham gia vào nhóm điều tra này để đi Trung Quốc điều tra”.

Ông Zhonghua Xiao, phát ngôn viên của phái đoàn LMĐTKBPLC tại Úc, nói “Mục đích đi Trung Quốc để tiến hành điều tra tại chỗ là để đòi hỏi ĐCSTQ phải chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công và để bảo đảm rằng những lời đề nghị trong bản báo cáo Kilgour-Matas được thực thi. Nếu chúng ta không được phép tiến hành cuộc điều tra này, thì càng chứng tỏ rằng bản báo cáo của Kilgour-Matas hoàn toàn đúng sự thật”.

Trong lá thư viết cho Liang Shugen, Tham sứ tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, nhóm này yêu cầu một cuộc họp với luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) và học viên Pháp Luân Công là Tào Đông (Cao Dong), và yêu cầu ĐCSTQ cung cấp địa chỉ trại giam của họ. Luật sư Gao là một thành viên của LMĐTKBPLC. Anh Cao bị bắt sau khi gặp gỡ ông McMillan Scott, phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu vào đầu năm này.

Trước khi cuộc họp báo, Nhóm LMĐTKBPLC tại Victoria nhận được nhiều lời ủng hộ từ các dân biểu tại Quốc hội Victoria.

Dân biểu Tony Robinson nói trong lá thư của ông ta, “Tôi vui mừng nói lên lòng ủng hộ của tôi về sự điều tra nhiều hơn nữa cho lời tố cáo về tội ác hết sức bỉ ổi của mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc. Trong khi chính phủ Úc đã biết rằng số lượng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc tăng rất cao, và sự giam tù bất công của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công, nhưng chưa bao giờ được chứng tỏ đầy đủ vào lời tố cáo mới đây về mổ cắp các bộ phận nội tạng. Điều tra nhiều hơn về vấn đề này rất là quan trọng và tôi chào mừng và ngưỡng mộ và sẽ làm việc với bất cứ những ai theo đuổi vấn đề này”

Dân biểu Jenny Mikakos nói “Tôi viết thư này bày tỏ lòng ủng hộ của tôi cho phái đoàn Úc muốn đi Trung Quốc để điều tra về báo cáo mổ cắp nội tạng và sự bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi rất quan tâm về những tố cáo nghiêm trọng về vấn đề này trong bản báo cáo của Kilgour-Matas và khích lệ chính quyền Trung Quốc hợp tác và cho phép các điều tra viên của thế giới để tiến hành điều tra độc lập về các lời tố cáo này”.

Các nhóm khác tại Úc sẽ tuyên bố sự dự định đi điều tra của họ trong tương lai gần đây.

Ông Xiao, phát ngôn viên cho nhóm LMĐTKBPLC tại Úc nói “Nhóm LMĐTKBPLC Úc có tất cả 53 thành viên và được dẫn đầu bởi nhân viên chính phủ liên bang của Úc. Nhóm này bao gồm các dân biểu tại Quốc hội, các dân biểu tại cấp bang, các nhà lãnh đạo địa phương, các nhà lãnh đạo tôn giáo, luật sư, chuyên gia y khoa, các tổ chức nhân quyền và báo chí”.

Vào tháng Bảy vừa qua, ông David Matas, luật sư nhân quyền thế giới và ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Á châu Thái bình dương Canada thành lập một nhóm điều tra độc lập và phát hành bản báo cáo của họ vào ngày 6 tháng 7, 2006. “Báo cáo về Lời Tố cáo Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

Trong tháng Tám, ông Kilgour và ông McMillan Scott diễn thuyết nhiều nơi tại Úc. Chính phủ Úc và các đảng phái đối lập đã đồng ý yêu cầu ĐCSTQ cho phép các nhóm điều tra độc lập quốc tế vào Trung Quốc để điều tra.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/26/143318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/30/80431.html

Đăng ngày 6-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share