Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-4-2019] Theo thông tin từ Minh Huệ Net tiếng Trung, trong tháng 3 năm 2019, hệ thống toà án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kết án tù 43 học viên Pháp Luân Công, nâng tổng số các bản án lên con số 169.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt và giam cầm, cũng như bị bỏ tù, tra tấn và thậm chí bị mổ cướp nội tạng.

10 học viên bị kết án trên 65 tuổi, người lớn nhất là 73 tuổi.

Bằng chứng truy tố chống lại các học viên bị kết án là những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp, bao gồm nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Công, phân phát tài liệu và truyền tải những thông tin về cuộc bức hại trên mạng xã hội.

Các học viên bị kết án đến từ 16 tỉnh và khu tự trị tại Trung Quốc, với tỉnh Sơn Đông (15) và Liêu Ninh (6) là hai tỉnh dẫn đầu bản án. Thời hạn tù từ 7 tháng đến 10 năm, trung bình là 3,47 năm.

Do bị ĐCSTQ phong toả thông tin, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án không thể luôn được báo cáo kịp thời cũng như không có đầy đủ toàn bộ thông tin.

cadfb92e717145b6de0ef16e4341fced.jpg

Biểu đồ các học viên Pháp Luân Công bị kết án vào tháng 3 năm 2019.

b0838ee7e8d5825a2f9b5f2c726e4d5c.jpg

Thời hạn tù của các học viên Pháp Luân Công bị kết án vào tháng 3 năm 2019.

Dưới đây là tóm tắt về một số trường hợp.

Bị kết án tù thời hạn dài vì nói chuyện với mọi người sự thật về cuộc bức hại

Ông Điền Hạnh Bảo, một cư dân của huyện Thâm, tỉnh Hà Bắc, đã bị Toà án An Bình kết án 10 năm tù vào ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ông bị bắt vào tháng 5 năm 2018 vì treo những biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. Ông đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Hành Thuỷ.

Một phụ nữ Thiên Tân bị kết án bí mật và bị tra tấn trong tù vì không từ bỏ đức tin

Bà Vương Thuý Lan ở Thiên Tân đã bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo lên Toà án Khu Khai Phát 4 lần, vào tháng 5, tháng 8 và tháng 10 năm 2018. Sau phiên xử, luật sư của bà Vương bị thu hồi giấy phép hành nghề luật trong sáu tháng vì bị chính quyền trả thù do đã bào chữa cho học viên Pháp Luân Công.

Con gái bà Vương đã đến trại tạm giam để thăm bà vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, và ngạc nhiên khi phát hiện rằng bà đã bị kết án bí mật 3,5 năm tù và đã bị đưa đến Nhà tù nữ Thiên Tân.

Bà Vương bị tẩy não cường độ cao và bị ép phải đứng trong thời gian lâu mỗi ngày vì từ chối từ bỏ đức tin. Bà sớm xuất hiện các vấn đề về sức khoẻ do bị ngược đãi và không thể đi đứng mà không có sự giúp đỡ.

Cha bị kết án sau khi con gái đăng ký Cuộc thi Thanh nhạc của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV)

Gầy đây ông Tống Hiến Đông đã bị kết án bí mật 10 tháng tù và bắt đầu thụ án tại Nhà tù Số 4 Nội Mông Cổ.

Ông Tống đã bị bắt vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, một ngày trước khi con gái ông, cô Tống Tư Quyên, bay đến New York để tham dự cuộc thi thanh nhạc của NTDTV, một chương trình truyền hình Mỹ nổi tiếng về báo cáo những tin tức không kiểm duyệt của Trung Quốc, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô Tống và mẹ đã trốn thoát khỏi cuộc bắt giữ và bị buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Hai người dân Liêu Ninh, trong đó một người là cha của công dân Mỹ, bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai cư dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Ông Trương Minh bị kết án 1 năm và ông Lý Toàn Thần bị kết án 3 năm.

Ông Trương và ông Lý đã bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 sau khi một công an giao thông phát hiện tài liệu Pháp Luân Công trong xe họ. Họ đã bị đưa ra xét xử tại Toà án Khu Chấn An vào ngày 18 tháng 3 năm 2019 và nhận bản án vào ngày 27 tháng 3.

Vợ ông Trương, bà Tu Kinh Thu, đã bị tra tấn đến chết vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 11 năm 2013. Con gái duy nhất của họ, cô Trương Hồng Ngọc, hiện đang sống tại Hoa Kỳ và đang tìm cách giải cứu ông Trương.

Bốn cư dân Sơn Đông bị kết án tù vì tìm kiếm công lý cho một học viên đã bị bức hại đến chết vì kiên định đức tin của mình

Bốn công dân ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, hai tháng sau khi họ bị xét xử tại một toà án tạm thời trong trại tạm giam Khu Hà Đông vào ngày 24 tháng 1 năm 2019.

Ông Tổ Bồi Vĩnh, 52 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù và phạt 30.000 tệ. Ông Lưu Nãi Huân và vợ là bà Vương Tây Lan, cả hai đều ngoài 70 tuổi, bị kết án lần lượt ba và hai năm tù. Bà Lý Trường Phương, 55 tuổi, bị lãnh án 2,5 năm tù.

Bốn học viên đã bị bắt vào tháng 8 và tháng 10 năm 2018 sau khi bị nghi ngờ đã giúp gia đình bà Hình Tây Mỹ đệ đơn kiện Cục Công an Huyện Nghi Nam. Bà Hình tử vong sau 13 ngày bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, vì không từ bỏ đức tin của mình.

Sau hơn ba năm bị giam giữ, ba cư dân Hà Bắc bị kết án tù vì đức tin của họ

Gần đây, ba cư dân ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị kết án tù sau khi bị bắt và tống giam gần 3,5 năm từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Cô Vạn Vĩnh Hồng bị kết án 4 năm tù. Cô Chu Tú Hà và cô Lưu Hiểu Nguyên đều bị kết án 3,5 năm.

Ba học viên đã bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn từ khi bị bắt. Họ bị đưa ra xét xử tại Toà án Thành phố Thiên An vào ngày 28 tháng 10 năm 2016. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho họ. Thẩm phán đã trì hoãn hơn hai năm trước khi đưa ra bản án.

Khổ nạn và sự giam cầm tuỳ tiện đối với các học viên đã khiến gia đình họ rơi vào tình trạng thống khổ. Sức khoẻ cha mẹ già của họ suy sụp nhanh chóng. Mẹ cô Chu, độ tuổi thất tuần, cha cô Vạn, độ tuổi bát tuần, và mẹ chồng cô Lưu, đã lần lượt qua đời vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 năm 2017, để lại người bạn đời già yếu.

Gia đình của các học viên thường xuyên đến các cơ quan khác nhau để tìm kiếm công lý cho họ và yêu cầu thả họ, nhưng lại bị đẩy đi vòng quanh và được bảo hãy đợi thông báo tiếp theo.

Một phụ nữ Bắc Kinh được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế có thể đã bị bắt trở lại

Bà Triệu Chí Sinh, 66 tuổi, một cư dân Bắc Kinh, bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 chỉ vì bà đã gửi thư nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân. Tại trại tạm giam, bà bị phát bệnh tiểu đường và bệnh thận nên đã được tại ngoại chữa trị y tế vào ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Một toà án địa phương tại Bắc Kinh đã kết án bà bốn năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2018. Bà đã kháng án. Toà án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh đã tổ chức một phiên xử vào tháng 3 năm 2019. Sau phiên toà bà chưa từng trở về nhà. Gia đình nghi ngờ có thể bà đã bị đưa thẳng đến nhà tù để thụ án bốn năm tù.

Danh sách các học viên bị kết án, phạt tiền, tống tiền vào ba tháng đầu năm 2019. (PDF)

Báo cáo liên quan:

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/16/385182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/4/176722.html

Đăng ngày 14-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share