Tên: Hoàng Lập Trung (黄立忠)

Giới tính: Nam

Tuổi: 47

Địa chỉ: Quận Liên Sơn thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh

Nghề nghiệp: Tiến sĩ y khoa ở Trường đại học Cát Lâm.

Ngày mất: Ngày 25 tháng 10 năm 2009

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 25 tháng 2 năm 2008, ngày 5 tháng 7 năm 2009.

Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù thành phố Bàn Cẩm (盘锦监狱)

Thành phố: Bàn Cẩm

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Bị giật điện, kết án bất hợp pháp, bị đánh đập, bị treo lên, bỏ tù, tra tấn.

Người bức hại: Vương Kiến Quân 王建军(cai ngục khu số năm) : 86-427-5638131 (Văn phòng), 86-427-5632022 (Nhà), 86-13390270503 (Di động)

[MINH HUỆ 30-10-2009] ( theo phóng viên từ tỉnh Liêu Ninh)

2009-10-29-204436-1--ss.jpg
Ông Hoàng Lập Trung

Ông Hoàng Lập Trung đã bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2008 tại nhà ông. Ông đã bị kết án chín năm tù bởi Tòa án quận Liên Sơn, ông đã bị đưa đến Nhà tù thành phố Bàn Cẩm vào tháng 9 năm 2008. Theo nhiều nguồn tin, giám đốc nhà tù, Lưu Hâm Nguyên đã chỉ đạo nhiều cai ngục ở khu số năm đến để giật điện và treo các học viên trong tháng 4. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2009, Lưu Hâm Nguyên đã lấy lí do các học viên tập các bài công Pháp để đánh đập tàn nhẫn và sử dụng dùi cui điện để giật điện họ. Hàng ngày, cai ngục đã chích điện ông Hoàng Lập Trung và hai học viên khác. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 năm 2009, cai ngục đã đưa ông Hoàng và sáu học viên khác đến khu kiểm soát nghiêm ngặt để tra tấn các học viên. Ngày 20 tháng 4 năm 2009, ông Hoàng đã nhiều lần bị giật điện bằng dùi cui điện bởi cai ngục Vương Kiếm Quân, nhiều bộ phận trong cơ thể ông đã bị hư hại.

Ngày 2 tháng 5 năm 2009, vợ ông Hoàng đã đến thăm ông. Mã Anh, cai ngục ở Bộ phận số năm thuộc Khu số năm đã nói rằng, “Ông Hoàng Lập Trung đã vi phạm các quy định của nhà tù, theo quy tắc thì không ai được phép vào thăm ông trong năm tháng.” Bà Hoàng đã yêu cầu được nhìn thấy những quy định đó, khiến Mã Anh đã không thể đưa ra được, và trả lời rằng, “Tôi không viết ra những điều lệ đó, và bà có thể quay lại trong năm tháng tới” Bà Hoàng đã không có lựa chọn và đã rời đi mà không được nhìn thấy ông. Bà đã quay lại một lần nữa để gặp ông vào tháng 6, nhưng lại bị từ chối.

Ngày 20 tháng 10 năm 2009, Bà Hoàng đã đến thăm ông Hoàng ở Khu số năm. Mã Anh đã nói với bà rằng ông đã bị đưa đến Bộ phận số năm thuộc khu số bảy, thế là bà đã đi đến Khu số bảy, cai ngục khu số bảy, Trương Quốc Lâm đã nói với bà rằng “Ông Hoàng đã bị đưa đến Khu số bảy vào ngày 28 tháng 8 năm 2009. Vì sức khỏe của ông không được tốt nên ông đã bị đưa đến Khu bệnh giam ở trong Khu số năm. Bà có thể vào thăm ông Hoàng vào buổi chiều.”

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2009, ông Hoàng đã được một tù nhân giúp đưa vào phòng thăm. Vợ ông đã không thể nhận ra ông. Khuôn mặt ông bị nứt nẻ, người ông gầy bọc xương, răng của ông thì bị biến dạng, khó khăn trong việc nói chuyện và toàn thân ông run lẩy bẩy. Chỉ trong vòng năm tháng, một người 47 tuổi có sức khỏe tốt đã bị tàn phế.

Bà Hoàng đã nói với ông, “Họ không cho phép tôi vào thăm ông, và nói rằng ông đã vi phạm các quy định” Ông Hoàng trả lời “Vi phạm các quy định ư? Là vì họ đã chích điện tôi bằng dùi cui điện cho đến khi tôi gần chết. Sau đó tôi đã hồi phục lại từ từ”. Bà đã hỏi ông: “Khi nào?” Ông Hoàng trả lời, “Ngày 20 tháng 4” Vợ ông hỏi: “Ai đã chích điện ông?” Ông trả lời “Vương Kiếm Quân“. Bà lại hỏi: “Còn ai tra tấn ông nữa không?” Ông trả lời rằng “Không còn nữa, tôi bị đủ rồi

Bà Hoàng muốn hỏi ông thêm nữa nhưng đã bị cai ngục chặn lại. Ông Hoàng nói với bà rằng đôi khi ông không thể nghe được do bị chích điện nhiều lần. Cuộc gặp chỉ kéo dài trong 20 phút vì ông Hoàng đã rất yếu, run rẩy và rất khó khăn trong việc nói chuyện. Cuối cùng bà cũng biết được lí do thực sự mà bà không được đến thăm ông chính là các cai ngục đã che đậy sự thật rằng họ gần giết chết ông Hoàng bằng dùi cui điện.

Chỉ 5 ngày sau, vào lúc 9 giờ 30 tối ngày 25 tháng 10 năm 2009, chính quyền nhà tù đã thông báo rằng ông Hoàng Lập Trung đã chết trong lúc bị giam giữ.
Cai ngục Trương, Khu bệnh giam: 86-13942746362 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/30/211434.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/2/112037.html
Đăng ngày: 05- 11 -2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share