Tên: Lý Tú Trân (李秀珍)
Giới tính: Nữ
Tuổi: hơn 50
Địa chỉ: Thôn Tào Gia Đẩu Câu, thị trấn Lăng Hà, thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: Giáo viên trường mầm non thị trấn Lăng Hà
Ngày qua đời: tháng 10 năm 2009
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 13 tháng 6 năm 2009
Nơi giam giữ mới đây nhất: Nhà tù thành phố Tế Nam (济南监狱)
Thành phố: An Khâu
Tỉnh: Sơn Đông
Loại bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, cầm tù, tra tấn, bức thực, lục soát nhà, chất vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 23-10-2009] (Phóng viên tại tỉnh Sơn Đông) Bà Lý Tú Trân đã từng có sức khỏe kém và phải vật lộn với đủ các chứng bệnh như đau nửa đầu kinh niên, đau dạ dày và bệnh phụ khoa. Chồng của bà đã chết trong một tai nạn, để lại bà một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, cuộc đời của bà Lý đã thay đổi hẳn. Bà có sức khỏe tốt và tình trạng tinh thần cũng như đạo đức của bà được nâng cao.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Lý Tú Trân đã tới Bắc Kinh ba lần để thỉnh cầu công lý cho Pháp Luân Công. Trong lần đi thứ ba, bà không còn một xu dính túi và phải đi ăn xin trên đường tới Bắc Kinh.

Bà Lý Tú Trân đã bị bắt giữ tổng cộng 19 lần, bị gửi vào trại lao động và cầm tù trong 7 năm, bị bức thực tàn bạo tổng cộng 616 lần. Bà đã chịu đựng hơn chục loại tra tấn, nhưng bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Lính canh đã sử dụng dùi cui điện để sốc bà. Tuy nhiên, bà vẫn nói với họ về những lợi ích tuyệt vời của Pháp Luân Công. Bà Lý đã tuyệt thực để phản đối sự đánh đập tàn nhẫn mà xảy ra 5-6 lần mỗi ngày. Lính canh đã nhét một ống cao su dày vào mũi bà để bức thực bà. Họ đã canh không cho bà ngủ trong 28 ngày.

2009-10-22-kuxing-demo-01--ss.jpg

Một vật thể đã được sử dụng để giữ mắt bà Lý mở và ngăn không cho bà ngủ.

2009-10-22-kuxing-demo-02--ss.jpg
Bà Lý Tú Trân nằm bất động trên giường trong khi bị bức thực tàn bạo.

2009-10-22-kuxing-demo-03--ss.jpg

Vào cuối năm 2002, bà Lý không thể đi lại. Bà gầy gò và chỉ nặng 50 lbs. Bà đã được thả ra khi đang hấp hối. Con gái bà, người chỉ mới 13 tuổi đã bị bất tỉnh vì sốc khi nhìn thấy mẹ mình.

Bà Lý Tú Trân đã phục hồi và phải sống xa nhà trong vòng hơn 6 năm để tránh bị bắt giữ lần nữa. Vào buổi chiều ngày 13-06-2009, cảnh sát mặc thường phục lại bắt giữ bà. Họ trói bà bằng dây thừng và lục soát căn nhà bà thuê. Họ đã lấy đi 2 máy tính, 2 máy in, tiền mặt cùng những vật dụng khác. Không ai biết bà Lý ở đâu sau vụ bắt giữ.

Gia đình bà Lý đã tìm thấy bà một tháng sau khi bà bị giam tại Trung tâm giam giữ thành phố An Khâu. Bà đã tuyệt thực và bị bức thực tàn bạo. Sau đó bà bị đưa vào một trung tâm tẩy não nằm tại Trường Đảng thành phố An Khâu. Bà Lý bị giữ trong một khóa tẩy não được thiết kế đặc biệt dành cho bà, nơi bà phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc. Sau đó lại cũng không ai biết bà bị giữ ở nơi nào.

Nhiều ngày sau khi bà Lý Tú Trân qua đời, gia đình bà thấy thi thể bà ở Nhà tù thành phố Tế Nam một số lần vào đầu tháng 10 năm 2009. Nhà chức trách yêu cầu thi thể bà phải được hỏa táng ngay sau đó. Chi tiết về sự ngược đãi tàn bạo đối với bà tại Nhà tù Tế Nam vẫn chưa được điều tra. Trong hơn 19 năm bị bức hại, 24 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố An Khâu đã chết vì bị bức hại.

Những người liên quan đến vụ việc bức hại bà Lý Tú Trân:

Cảnh sát viên Lý Thăng Hoa sống tại thành phố An Khâu, sinh năm 1963 tại thôn Đại Thạch Lưu, thị trấn Cảnh Chi, thành phố An Khâu. Số điện thoại: 86-536-4383927 (Văn phòng), 86-13153632267 (Di động)

2009-10-22-ejing1--ss.jpg
Lý Thăng Hoa

2009-10-22-ejing2--ss.jpg
Tống Vân Thanh

Tống Vân Thanh, phó Cục trưởng Cục Công an thành phố An Khâu, sinh năm 1961, thành phố Thanh Châu. Mã cảnh sát: 052510; Số điện thoại: 86-536-4262329 (Nhà riêng), 86-536-4383905 (Văn phòng), 86-13706469258 (Di động)

Trình Thục Bình, sinh năm 1963, thị trấn Giá Sơn, thành phố An Khâu, phó Cục trưởng Cục Công an thành phố An Khâu: 86-536-4383912 (Văn phòng), 86-536-4262329 (Nhà riêng), 86-13805362668 (Di động)

Trương Hưng Thần, cảnh sát thành phố An Khâu: 86-536-4383927 (Văn phòng)

Lưu Tồn Lượng, sinh năm 1963, Mã cảnh sát: 052766; Giám đốc Trung tâm giam giữ: 86-536-4262953 (Văn phòng)

Vương Tử Thanh, sinh tại thị trấn Lâm Vũ, thành phố An Khâu, Trưởng Phòng 610: 86-536-4396617 (Văn phòng), 86-536-4228659 (Nhà riêng), 86-13963631535 (Di động)

Thịnh Vạn Ba, sinh năm 1959, Mã cảnh sát: 052112, Cục trưởng Cục Công an thành phố An Khâu: 86-536-5228226 (Nhà riêng), 86-13806362866 (Di động)

Vương Kế Hoài, Bí thư thành Ủy thành phố An Khâu: 86-536-4936407 (Văn phòng), 86-536-4936408 (Fax); 86-13605369399 (Di động)

Viết ngày 22 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2009/10/23/210966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/26/111844.html
Đăng ngày 29-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share