Tên: Trịnh Ngọc Linh
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 50 tuổi
Địa chỉ: Chưa có thông tin
Nghề nghiệp: Nhân viên của Cục Thương Mại thành phố Xích Bích
Ngày mất: 28/9/2009
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 6/8/2009
Nơi tạm giam gần nhất: trại cưỡng bức lao động nữ tỉnh Hồ Bắc
Thành phố: Xích Bích
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức đàn áp: Cưỡng bức lao động, tẩy não, đánh đập, tra tấn, giam giữ

[MINH HUỆ 09-10-2009] (Bài viết bởi một phóng viên tỉnh Hồ Bắc) Cô Trịnh Ngọc Linh bị bắt giữ vào đêm ngày 6 tháng 8 năm 2009 trong khi cô đang treo băng rôn tại nhà ở Sở cảnh sát thành phố Xích Bích. Cô bị kết án một năm cưỡng bức lao động và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động nữ tỉnh Hồ Bắc ngày 25 tháng 8 năm 2009, là nhà ở số 1 khu Mã Hồ, quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán.

Chồng của cô Trịnh vội vàng tới trại lao động ngày 29 tháng 9 năm 2009. Thi thể cô đã được mặc quần áo và mặt cô được trang điểm, nhưng anh vẫn nói rằng mũi của cô đã biến dạng và trên tay có nhiều lỗ kim. Trưởng trại nói với anh rằng cô Trịnh bắt đầu tuyệt thực ngày 9 tháng 9 và chết vào trưa ngày 28 tháng 9. Anh lên án cai tù, nói,“Cô ấy đã tuyệt thực 19 ngày trước khi cô ấy chết. Tại sao các ông không gọi cho tôi sớm hơn?” Cai tù không trả lời. Cơ thể cô Trịnh đã được hỏa táng ngày 30 tháng 9 năm 2009 tại nhà hỏa táng ở thành phố Vũ Hán, chỉ một tháng sau khi cô bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn đang được điều tra.

Thịnh Văn Quân, Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Xích Bích: 86-13986626719 (Di động), 86-715-5335838 (Điện thoại nhà), 86-715-5351172 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2009/10/9/209889.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/10/111440.html
Đăng ngày: 29-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share