[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công Chen Aili sống tại Chanfangying Village, Beixinbao Town, Huailai County, Zhangjiakou City, Hebei Province và gia đình còn sống sót được cũng hiện đang ở tại đó. Họ không lay chuyển lòng thành tín của họ với Pháp Luân Công, mà họ cũng không chùn bước trong trách nhiệm của họ là đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp.

Người anh trai lớn, Chen Aizhong, bị chết vàongày 20 tháng 9 năm 2001, tại Tangshan City Hehuakeng Forced Labor Camp, Hebei Province. Người em gái, Chen Hongping, bị tra tấn đến chết vào ngày 5 tháng 3 năm 2003 tại Gaoyang Forced Labor Camp, Baoding City, Hebei Province. Mới đây, anh em sinh đôi với Cheng Aizhong, là Chen Aili, bị chết vì bị tra tấn. Anh ta chỉ mới 37 tuổi. Sau đây là chi tiết của anh ta.

Vào ngày 28 tháng 2, năm 2004, người lớn nhất của gia đình, Chen Yunchuan, người mẹ là Wang Lianying và người anh kế là Chen Aili bị bắt cóc bất hợp pháp. Họ bị đưa đến Shalingzi Legal và Law School (thật ra là trại tẩy não) tại Zhangjiakou City, Hebei Province, để bị tra tấn. Ba người của họ tuyệt thực để phản đối. Hai tháng sau đó, vào ngày 27 tháng 4, người cha và người con trai được thả. Chen Aili rất yếu, và có dấu hiệu là đang bị bệnh nặng. Họ bị bắt lại tại nhà. Những công an tại Beixinbao Town Police Station theo dõi họ sát nút, ngày lẫn đêm. Mặc dầu rất yếu sức, Chen Aili bỏ trốn khỏi nhà vào ngày 9 tháng 7 năm 2004. Anh ta vẫn đau bệnh và sức khoẻ rất suy sút vì chính sách khủng bố, dầu vậy, anh ta vẫn bị bức hại liên tục. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2004, sau khi trốn khỏi nhà được 4 tháng, Chen Aili qua đời. Đây là một tội ác mà Giang Trạch Dân và bè phái phải trả lời cho nạn nhân.

Sau khi Chen Aili trốn khỏi nhà vào ngày 9 tháng 7, cha anh là Chen Yunchuan lại bị bắt cóc trái phép. Vào ngày 26 tháng 7, ông ta bị đưa đi tra tấn, bức hại, giam giữ tại Shalingzi Brainwashing Center .

Vào ngày 19 tháng 10, chính quyền tại lớp tẩy não sợ gánh trách nhiệm về người mẹ của anh là Wang Lianying, vì bà ta bị chết vì bị tra tấn, bức hại. Họ bèn thả bà ta, và họ cũng thả ông Chen Yunchuan ra cùng ngày.

Về đến nhà, họ phải lo lắng, buồn rầu vì Chen Aili đã mất. Người con gái duy nhất còn lại trong số 4 người con là Chen Shulan, hiện vẫn còn đang bị giam giữ tại Tiantanghe Female Forced Labor Camp, Daxing County tại Bắc Kinh. Con gái của Chen Shulan là Li Ying (cũng là đệ tử) là bị giam tại Cangping District Senior Nursery vì không ai trông nom cháu.

Dưới đây là điện thoại của những người đã bức hại, khủng bố và chịu trách nhiệm cho cái chết của Chen Aili:

Beixinbao Town Head: Xing Yunbao, 86-313-6841016
Beixinbao Town Party Secretary: Meng Shujun, 86-313-6841018
Beixinbao Town government: 86-313-6841019
Beixinbao Town Police Station: 86-313-6841011
Chanfangying Village Party Secretary in Beixinbao Town: Ren Shujun
Chanfangying Village Head: Zhang Shenglong
Shalingzipiandi Law School (trại tẩy não), Principle Zhou, 86-313-3686238

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/26/90084.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/1/55137.html.

Dịch và đăng ngày 6-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share