Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-10-2018] Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Nhóm Quốc hội của Tổ chức Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) và Nhóm bàn tròn các tổ chức phi chính phủ của IRF đã đồng tổ chức một phiên họp quốc hội về tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Người phát ngôn của Pháp Luân Công, ông Trương Nhi Bình, đã được mời tham dự để cung cấp thông tin cập nhật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện thiền định ở quốc gia này.

Ông Trương cho biết: “Ngày 20 tháng 7 năm 2018 đánh dấu 19 năm chiến dịch đàn áp một cách tàn bạo, có hệ thống của Bắc Kinh nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã huy động bộ máy chính quyền ở tất cả các cấp để tiến hành cuộc bức hại hướng vào 70 – 100 triệu người dân Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công.”

90b21573b3f05c8c2a7b8a0fa6a8ebbd.jpg

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Pháp Luân Công

55492619c9093ec30f860e2924212b15.jpg

Phiên họp chung của Nhóm Thành viên Quốc hội của IRF và Nhóm bàn tròn các tổ chức phi chính phủ của IRF về tự do tôn giáo ở Trung Quốc vào ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ông Trương cho hay: “Tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2018, ghi nhận 4.236 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã qua đời do bị tra tấn và bị ngược đãi. Do sự kiểm duyệt ở Trung Quốc và điều kiện điều tra tội ác của các cán bộ nhà nước rất khó khăn, tổng số trường hợp tử vong trên thực tế được cho là cao hơn gấp nhiều lần.”

Nhà nước hậu thuẫn cho nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công

Theo một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng Trung Quốc (www.chinaorganharvest.org), việc thu lợi trên quy mô lớn từ việc cưỡng bức lấy tạng của các tù nhân lương tâm (khiến họ tử vong) vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc và do những cấp cao nhất của chính quyền nước này quản lý.

“Từ khi nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc lần đầu tiên được báo cáo vào năm 2006, Quốc hội Hoa Kỳ và Hạ viện Châu Âu đã tổ chức nhiều phiên điều trần về chủ đề này, và đã mời các chuyên gia y tế và pháp luật xác minh sự tồn tại của tội ác thu hoạch nội tạng. Trước những bằng chứng không thể chối bỏ, Quốc hội Hoa Kỳ và Hạ viện Châu Âu đã thông qua các nghị quyết và văn bản lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Chúng tôi mong rằng Quốc hội và các cơ quan hành pháp tiếp tục xem xét thông lệ đang diễn ra ở Trung Quốc, và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những tội ác phản nhân loại.”

Bức hại không hề suy giảm

Ông Trương cho hay cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc không hề suy giảm mặc dù đã có những thay đổi trong giới lãnh đạo ở Bắc Kinh.

Ông chỉ ra rằng: “Việc bắt bớ tùy tiện vẫn tiếp diễn. Từ khi hệ thống trại lao động Trung Quốc chính thức được bãi bỏ vào năm 2013, thay vì bị giam giữ trong các trại lao động, nhiều người đã bị kết án tù phi pháp hoặc bị giam giữ trong các ‘hắc lao’. Trong tháng 3 năm 2018, 65 học viên đã bị kết án phi pháp với mức án lên tới 10 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong tháng 4 năm 2018, 60 trường hợp đã bị kết án với mức án lên tới 14 năm tù, trong khi đó, 377 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam và học viên lớn tuổi nhất bị bức hại ở tuổi 81.”

Ông cho biết, có thể thấy cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở mọi góc độ xã hội và tạo ra áp lực to lớn đối với toàn bộ quốc gia.

“Chỉ cần là học viên Pháp Luân Công thì người đó có thể bị đuổi việc, bị đuổi học, bị chủ nhà từ chối cho thuê nhà, và những điều tệ hơn thế nữa. Không chỉ có vậy, cán bộ chính phủ và những người dưới quyền kiểm soát của họ còn thường xuyên đe dọa, uy hiếp đến mưu sinh và cuộc sống của những người thân của học viên Pháp Luân Công”, ông Trương cho biết.

Kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp các nạn nhân ở Trung Quốc

Ông Trương kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại tín ngưỡng và những lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc.

Ông đề xuất Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng Đạo luật Magnitsky trên quy mô lớn để trừng phạt các quan chức và tổ chức cụ thể được xác định là đã tham gia hoặc chịu trách nhiệm về những lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác.

Ông còn hối thúc các quan chức Hoa Kỳ nêu những vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công tại các cuộc họp với lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và công khai lên án cuộc bức hại này, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng.

“Áp lực từ quốc tế, hết lần này đến lần khác, đã mang lại những thay đổi tích cực đối với những nạn nhân trên đất nước Trung Hoa”, ông Trương cho biết.

Nhóm Quốc hội của IRF hàng tháng đều tổ chức một phiên họp tại Tòa nhà Quốc hội (Captiol Hill) để thông tin tới các thành viên Quốc hội về những vi phạm tự do tôn giáo trên khắp thế giới và các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ liên quan đến những vi phạm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/13/375735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/14/172845.html

Đăng ngày 19-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share