Bài viết của Chunlai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 1-06-2008] Tôi là một học viên mới đắc Pháp vào tháng 10 năm 2007. Lúc bắt đầu tu luyện, tôi thường nghĩ: ” Sư Phụ có chăm lo cho tôi không? Tôi có thể đạt viên mãn không? Tôi nên làm gì?” Khi tôi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và học những bài giảng của Sư Phụ, nhiều tư tưởng và quan niệm người thường của tôi biến mất. Tôi đã phát triển một niềm tin kiên định vào Đại Pháp và Sư Phụ và quyết tâm tu luyện.

Khi tôi học Pháp nhiều hơn nữa, tôi đã cảm thấy một cách sâu sắc sự từ bi của Sư Phụ và sự hài hoà của Đại Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà tôi bước vào tu luyện Đại Pháp trong thời kỳ cuối của Chính Pháp của Sư Phụ. Tôi không biết bầy tỏ lòng biết ơn của tôi như thế nào tới Sư Phụ. Vì tôi đã đắc Pháp, tôi hiểu sâu sắc rằng tôi đến đây vì Pháp. Bởi vậy, tôi đã đang đi trên con đường mà Sư Phụ an bài cho tôi và tôi tự nói với mình: “không được để lỡ mất cơ hội may mắn nhất này. Mọi thứ trong thế giới con người không là gì cả khi so với Đại Pháp.” Tôi đã thực sự ngộ ra “Nghe Đạo buổi sáng, chiều chết cũng yên lòng” (“Hoà tan trong Pháp”, trong Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Lần đầu tiên khi tôi đắc Pháp, tôi đã không học Pháp đủ và không có một sự hiểu biết tốt về những nguyên lý của Pháp. Tôi có một tâm “làm các việc” mạnh mẽ mà nó đã làm cho tôi không thành công trong một vài nhiệm vụ, và tôi đã đi những đường vòng không cần thiết. Sau khi tập trung hơn nữa vào việc học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu, tôi đã nhận ra rằng để làm tốt trong việc chứng thực Pháp, chúng ta phải học Pháp tốt, làm theo những nguyên lý của Pháp và loại trừ những tư tưởng và những quan niệm người thường để tịnh hoá và thanh lọc bản thân chúng ta. Khi chúng ta hiểu rõ những nguyên lý Pháp và sau đó làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh, chúng ta sẽ nhận được những hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Khi chúng ta dùng Pháp làm nền tảng cơ bản và giữ tâm thái chúng ta chân chính, chúng ta sẽ đi tốt trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta hoà tan trong Pháp, mọi điều mà chúng ta làm sẽ không trệch khỏi con đường chân chính, và những chấp trước của chúng ta sẽ bị loại bỏ. Những điều mà chúng ta làm sẽ là thiêng liêng nhất.

Tất cả chúng ta đều biết rằng thời gian rất quý giá. Đối với những học viên mới, chúng ta không chỉ phải theo kịp với tu luyện cá nhân, mà chúng ta còn phải phù hợp với tiếu chuẩn của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp để làm tốt ba điều. Tu luyện là nghiêm túc. Chúng ta không nên thay đổi tiêu chuẩn cho chúng ta bất kể chúng ta là những học viên mới hay học viên lâu năm. Chúng ta nên theo sự hướng dẫn của Đại Pháp và bược đi thật tốt con đường tu luyện riêng của chúng ta. Chúng ta không nên buông lơi bản thân chỉ bởi vì chúng ta là những học viên mới.

Sư Phụ đã nhấn mạnh nhiều lần về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy rằng vẫn còn có một vài học viên mới hoặc cả học viên lâu năm vẫn không chú ý đủ đến việc phát chính niệm. Sư Phụ có giảng:

“Vậy thì nếu mỗi học viên đều có thể làm như thế, tôi có thể nói với chư vị, chỉ trong năm phút cùng nhau phát chính niệm, thì ma quỷ trong tam giới sẽ không còn tồn tại nữa–nó quan trọng như vậy .” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Mỹ Quốc”)

Bởi vậy, tôi nghĩ rằng mỗi học viên nên đặc biệt chú ý đến việc phát chính niệm.

Trong quá trình làm sáng tỏ sự thật và cổ vũ người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó để cứu độ chúng sinh, tôi đã từ chỗ không biết phải làm thế nào cho đến dần dần làm được ngày càng tốt hơn. Tôi đã liên tục đề cao trong nhận thức về những nguyên lý của Pháp. Tôi đã nhân ra rằng bất kể đó là chứng thực Pháp hay tu luyện, mọi điều mà chúng ta làm, mặc dù nó thể hiện bề ngoài là chúng ta đang làm điều đó, nhưng trên thực tế tất cả đều được làm bởi Sư Phụ. Sư Phụ thật quá từ bi với chúng sinh. Tôi muốn bảy tỏ lòng biết ơn của tôi tới Sư Phụ đã giúp tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Những học viên lâu năm đã xây dựng lên những nền tảng vững chắc cho các học viên mới của chúng ta. Các bạn đã bảo vệ Pháp bằng chính sinh mệnh của mình, trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp và thiết lập lên môi trường học Pháp của ngày hôm nay

Đúng như Sư Phụ giảng:

” Có thể đột phá vượt qua được dưới loại bức hại đau khổ khủng khiếp và lâu dài đó — Chư vị không thể so sánh điều đó với việc chịu đựng đau khổ nhất thời hay cái gì đó bị chi phối bởi sự bốc đồng. Đó là tại sao tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc. Hôm nay tôi có thể nói với chư vị điều này: đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại, và chư vị đã thiết lập lên sự vĩ đại của Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp trong thế giới con người”. (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc”)

Nội dung của Đại Pháp là thâm sâu vô cùng. Đây chỉ là hiểu biết riêng của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/1/179509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/11/98093.html
Đăng ngày 12-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share