Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2019] Một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị Toà án Huyện Thanh Nguyên đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đề cao cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Thẩm phán đã kết thúc phiên xử mà không công bố bản án.

Bà Cao Quế Lan, 67 tuổi, bị kết tội “sử dụng tổ chức tà giáo để chống lại việc thực thi pháp luật”, một tội danh được toà án Trung Quốc sử dụng để quy tội và tuyên án các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại.

Bà Cao khẳng định mình vô tội khi kiên định vào đức tin của mình và nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã xảy ra suốt 20 năm, khiến cho hàng nghìn học viên được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết.

Luật sư của bà Cao đã biện hộ bà vô tội. Ông lập luận về việc thiếu những căn cứ cơ bản về luật pháp đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Luật sư phản bác rằng công tố viên không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho các cáo buộc, và không chỉ ra được bà Cao đã phá hoại cơ quan thực thi pháp luật nào. Ông đi đến lập luận rằng một công dân nhiều tuổi đã nghỉ hưu từ vài năm trước như bà Cao không thể có khả năng hoặc nguồn lực chống lại cơ quan thực thi pháp luật.

Bằng chứng của công tố viên bao gồm các tài liệu về Pháp Luân Công, một máy tính và đầu đĩa DVD đã tịch thu từ nhà bà Cao.

Luật sư của bà phản biện rằng những vật dụng này được sử dụng cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, Cục Báo Chí và Xuất Bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm phát hành sách về Pháp Luân Công vào năm 2011. Chính vì thế, những vật dụng này không thể là bằng chứng gây bất lợi cho thân chủ của ông.

Sau đó, công tố viên đã đọc lời chứng của chồng bà Cao. Ông đã làm chứng trước toà rằng nội dung này là bịa đặt.

Con gái bà Cao cũng yêu cầu được bào chữa cho bà, nhưng bị thẩm phán từ chối. Cô đã gửi bản ý kiến của mình tới thẩm phán sau khi phiên xử kết thúc.

Bắt giữ sau khi bị giam bốn năm rưỡi

Bà Cao bị bắt tại nhà vào sáng ngày 13 tháng 11 năm 2018. Công an đã khám xét từng phòng trong nhà bà và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân, từ nhiều cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công tới máy tính của bà.

Hai vợ chồng bà Cao bị đưa tới Đồn Công an Thị trấn Thanh Nguyên. Chồng bà Cao được thả vào tối hôm đó. Còn bà Cao bị đưa tới Trại tạm giam Nam Câu, và bà đã bị giam ở đó.

Có tin cho hay bà Cao bị phát các bệnh về dạ dày trong trại tạm giam và bà đã bị đau bụng dữ dội khi ăn.

Có lần, công tố viên tiết lộ rằng công an nhắm tới bà Cao sau khi một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên có liên hệ với bà bị bắt. Công an đã theo dõi bà trong một thời gian trước khi bắt bà.

Bà Cao từng bị nhiều bệnh khác nhau, bao gồm các vấn đề về tim và dạ dày, cũng như u xơ tử cung và mất ngủ. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, mọi vấn đề của bà đã biến mất.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc chỉ thị chiến dịch bức hại vào năm 1999, bà Cao liên tục bị nhắm đến chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Toà án Huyện Thanh Nguyên đã kết án bà Cao bốn năm rưỡi tù vào tháng 5 năm 2002. Chồng bà đã bị đột quỵ trong lúc bà bị giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Gia đình bà rất lo ngại về sức khoẻ của ông, vì hiện ông đang phải sống một mình sau khi bà Cao bị bắt tạm giam.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Persecution of Ms. Gao Guilan in Fushun City, Liaoning Province

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

辽宁高桂兰被迫害致旧病复发-家属要求放人


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176525.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share