Bài viết của Trạc Trần

[MINH HUỆ 16-11-2009]

1. Vào năm 1961, chính phủ Đông Đức đã cho xây dựng bức tường Berlin và ngăn chặn mọi tin tức từ thế giới tự do bên ngoài bức tường trong nỗ lực khiến việc đào thoát sang Tây Đức của dân chúng trở nên khó khăn hơn. Nhiều gia đình đã bị ly tán. Trong vòng 28 năm, bức tường Berlin được coi như là bằng chứng cụ thể của Bức màn sắt mà cầm tù tất cả công dân Đông Đức. Bức tường luôn luôn là một biểu tượng nổi bật của nền độc tài cộng sản.

Không ai lường trước được sự sụp đổ của nó vào tháng 11 năm 1989. Điều này xảy ra một cách yên hòa ngoài dự kiến của các chuyên gia khoa học chính trị hay học giả. Vẫn chưa có sự nhất trí về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ và tại sao nó lại đến vào thời điểm đặc biệt đó. Tôi tin rằng câu trả lời là vì đây chính là Thiên Ý. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, một phát ngôn viên Đông Đức, ông Gunter Schabowski đã công bố với các phóng viên một chính sách mới, trong đó lệnh cấm đi lại sẽ bị dỡ bỏ. Khi phóng viên người Ý, ông Riccardo Ehrman hỏi: “Khi nào thì chính sách này sẽ có hiệu lực?” Schabowski đã trả lời: “Theo như tôi được biết, nó có hiệu lực tức thời và không có sự trì hoãn.” Một tuyên bố sau đó được phát biểu trên một kênh truyền hình Đông Đức nói rằng biên giới Đông Đức sẽ mở cửa cho mọi người và đúng tối ngày hôm đó, bức tường Berlin sụp đổ. Ông Ehrmann sau này giải thích rằng ông đã được một cao nhân chỉ điểm để hỏi câu hỏi này. Chính sách mới trên thực tế được lên kế hoạch có hiệu lực sau đó chứ không phải ngay lập tức.

2. Trong vòng hai năm sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, các Đảng Cộng sản tại Đông Âu đã lần lượt sụp đổ, và dẫn tới sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô sau này. Những sự thay đổi tích cực này khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải làm việc vất vả hơn để phong tỏa mọi thông tin từ thế giới tự do, để từ đó có thể tiếp tục lừa dối nhân dân bằng những lời dối trá và duy trì quyền lực. Kể từ khi đoạt chính quyền, ĐCSTQ đã kiểm soát sự trao đổi thông tin tại Trung Quốc. Vào đầu những năm 1960, nó thậm chí còn không cho phép trao đổi thông tin với các quốc gia cộng sản khác. Nếu ai đó nghe Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), người đó sẽ bị dán nhãn là “nghe đài địch” và bị trừng phạt rất nặng.

Thế giới hiện nay đã bước vào thời kỳ công nghệ thông tin, trong đó Internet là công cụ giao tiếp quan trọng nhất. Internet rõ ràng là một mối đe dọa đối với ĐCSTQ. Khi Giang Trạch Dân trở thành bí thư Đảng, ông ta đã chi một lượng tiền lớn để xây dựng tường lửa Internet nhằm cố gắng chặn bất cứ dòng tin tức nào từ các nước phương Tây. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, ĐCSTQ muốn cài đặt một tường lửa và phần mềm giám sát lên mỗi máy tính bán ra tại Trung Quốc.

3. Trong khi ĐCSTQ đang làm mọi điều để có thể phong tỏa thông tin từ hải ngoại, các chuyên gia máy tính đang làm phần việc của họ để tạo ra những phần mềm vượt tường lửa. Lấy ví dụ, firephoenix.edoors.com (Hỏa phượng hoàng), gardennetworks.com (Hoa viên), dongtaiwang.com (Động thái võng), wujie.net (Vô giới), và gpass1.com (Thế giới thông) đều cung cấp những phần mềm đột phá bức tường lửa của Trung Quốc. Chúng được biết đến như là “ngũ kiếm khách” phá tường lửa. Mới đây nhất, có một phần mềm khác gọi là “tiêu diêu du” (Xiaoyaoyou) để cho phép người dân lướt mạng Internet một cách tự do.

4. ĐCSTQ dựa vào lừa dối và bạo lực để duy trì quyền lực. Nhiều phong trào chính trị của nó đã gây ra cái chết của hơn 80 triệu dân chúng và làm tan nát nhiều gia đình. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, những phương tiện cực kỳ tàn bạo đã được sử dụng để cố gắng ‘nghiền nát’ các học viên Pháp Luân Công. Ít nhất 3.307 học viên đã bị tra tấn đến chết, và một số không rõ các học viên đã bị mổ cắp lấy nội tạng đem bán kiếm lời bởi chế độ cộng sản.

Sự tồn tại của ĐCSTQ phụ thuộc vào lừa dối; không có nó thì sự tồn tại của ĐCSTQ sẽ trở nên lung lay. Vào tháng 11 năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản một chuỗi chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình), trong đó cung cấp một hồ sơ hoàn chỉnh về lịch sử phát triển của ĐCSTQ, bao gồm tất cả tội ác mà nó đã gây ra. Những sự thật lịch sử này đã vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và khiến 63 triệu người thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới. Khi mà “ngũ kiếm khách” đã chọc thủng một lỗ trên bức tường đỏ thì “Cửu Bình” đã làm nó rạn nứt khắp mọi nơi. Sự sụp đổ của nó đã đến rất gần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212705.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/4/112820.html
Đăng ngày 07-12-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share